Cuộc đua Premier League mùa này
Arsenal đã có được chiến thắng cần thiết trước West Brom để làm bàn đạp trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch, Man United cũng đã tìm thấy niềm vui sau thắng lợi 3 sao trước Hull City để nuôi tham vọng đánh chiếm ngôi đầu bảng, Liverpool cũng đã lấy lại sự tự tin sau chiến tích giành trọn 3 điểm trên sân của Stoke City. Phải chăng, 3 ứng cử viên nói trên đã sẵn sàng để cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea hay Man.City? Và Premier League đang chứng kiến một cuộc đua vô địch rộng mở, hấp dẫn? E rằng câu trả lời là không! Việc tranh đoạt ngai vàng bóng đá Anh năm nay chỉ là cuộc chơi riêng của Chelsea và Man.City.
Để trở thành nhà vô địch tại một giải đấu khắc nghiệt như Premier League đòi hỏi các đội bóng phải hội tụ nhiều yếu tố như: tài năng dẫn dắt của HLV, có chất lượng cầu thủ đồng đều, sở hữu một vài cá nhân xuất sắc, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu và nền tảng kinh tế vững mạnh làm chỗ dựa. Nếu chỉ có một vài yếu tố nói trên thì khó có thể vô địch, đơn cử như trường hợp của Liverpool và Chelsea mùa trước. Cụ thể, The Kop sở hữu tiền đạo hay nhất Premier League là Suarez, The Blues có HLV Mourinho tài ba với thiên tính vạn toán nhưng đều đã trở thành bại tướng của Man.City, đội sở hữu nhiều điều kiện đăng quang hơn.
![]() |
Chelsea (trái) và Man.City sẽ hình thành cuộc đua song mã.
Ở mùa giải năm nay, nếu đặt các ứng cử viên lên bàn cân có thể thấy Chelsea và Man.City tỏ ra vượt trội so với các đối thủ khác. Họ có những HLV tài năng và từng thành công ở Premier League, với Manuel Pellegrini là ở mùa trước, còn với Jose Mourinho thì trong giai đoạn 2004-2007 nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã cùng với Chelsea đoạt 2 chức vô địch. Trong khi đó Van Gaal của Man United hay Rodgers của Liverpool chưa giành được chiến tích nào ở Anh, thậm chí Van Gaal còn mới chân ướt chân ráo đến xứ sở sương mù vào mùa hè vừa qua. Riêng trường hợp của Wenger, tuy từng giúp Arsenal đăng quang và làm việc ở giải đấu này lâu năm nhưng dường như điều đó chưa bao giờ là thế mạnh của chiến lược gia người Pháp. Bằng chứng là đã ngót một thập kỷ qua, Pháo thủ không một lần vô địch Premier League.
Một yếu tố quan trọng khác trong việc đánh giá cơ hội thành công của một đội bóng chính là chất lượng cầu thủ. Xét về điểm này thì Man United, Arsenal và Liverpool bị đánh giá là kém cạnh hơn trong “ngũ đại gia”. Ở Man United, sức mạnh của đội bóng này hầu như chỉ tập trung ở hàng công với Rooney, Van Persie hay Di Maria. Ở Arsenal cũng chỉ có Sanchez xứng đáng được xem là cầu thủ đẳng cấp hiện đang thi đấu trong khi ở Liverpool, đội bóng thành phố cảng hiện tại gần như chẳng biết trông đợi vào ai bởi không có một cầu thủ nào xuất sắc nổi trội, có thể đảm đương nhiệm vụ kéo cả đội bóng giống như Suarez. Một vấn đề chung khác của cả 3 đội bóng này là họ đang vật lộn với nạn chấn thương trầm trọng.
Trong khi đó cả Chelsea và Man.City hiện tại đều đang sở hữu một dàn lực lượng hùng hậu với rất nhiều tinh binh. Ở Chelsea, “bộ tứ siêu đẳng” gồm Costa, Fabregas, Hazard, Oscar đang là nguồn cảm hứng bất tận trên hàng công trong khi ở hàng thủ, The Blues cũng không thiếu những ngôi sao với tài năng, đẳng cấp đã được khẳng định như thủ môn Courtois, các hậu vệ Cahill, Ivanovic và Terry. Man.City cũng không tỏ ra kém cạnh với một đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến với nhiều ngôi sao lớn đủ khả năng quyết định trận đấu, đó là Aguero, Toure, Silva hay đội trưởng Kompany. Hiện tại, 2 chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn của Premier League cũng là của Man.City (Aguero) và Chelsea (Costa).
Bên cạnh đó, có một yếu tố hết sức quan trọng giúp Chelsea và Man.City tỏ ra lấn lướt hơn những Arsenal, Man United và Liverpool chính là thành tích đối đầu với các đối thủ lớn ở mùa này. Tính cho đến thời điểm này, Man.City đang sở hữu thành tích ấn tượng khi hòa Arsenal 2-2, thắng Man United 1-0, hòa Chelsea 1-1 và thắng Tottenham 4-1. Chelsea cũng tương tự không kém khi thắng Arsenal 2-0, thắng Liverpool 2-1, hòa Man United 1-1 và hòa Man.City 1-1. Những kết quả khả quan trong các trận cầu lớn cho thấy bản lĩnh vững vàng của Chelsea lẫn Man.City và đó là hành trang quý giá cho họ trên con đường hướng đến chức vô địch.
Như vậy, ngoài việc đang nắm giữ 2 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với khoảng cách điểm số khá lớn so với các ứng cử viên còn lại, Chelsea và Man.City còn sở hữu nhiều lợi thế khác trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này. Các CĐV của Arsenal, Man United hay Liverpool vẫn có quyền hy vọng, có quyền mộng mơ nhưng có lẽ ngôi quán quân Premier League năm nay chỉ là cuộc chơi riêng của Chelsea và Man.City.
THÀNH PHẠM (TPHCM)