Cơ hội giành HCV của bóng bàn Việt Nam đang mất dần

Chúng ta đã rất chờ đợi có một tấm vé dự chung kết tại một nội dung của bóng bàn ở SEA Games 31 nhưng lúc này vẫn chưa toại nguyện.

Đôi nữ của bóng bàn Việt Nam thua tại bán kết khiến chúng ta mất dần cơ hội tranh HCV SEA Games 31. Ảnh: TIẾN HÙNG
Đôi nữ của bóng bàn Việt Nam thua tại bán kết khiến chúng ta mất dần cơ hội tranh HCV SEA Games 31. Ảnh: TIẾN HÙNG

Bán kết nội dung đôi nữ đã thi đấu sáng 18-5 tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương và đại diện của Việt Nam là Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc.

Trước đối thủ SuthaSani Sawettabut, Orawan Paranang (Thái Lan), cặp tay vợt của chủ nhà đã chơi cố gắng nhằm tìm kiếm một kết quả tốt qua đó lọt vào chung kết.

Tuy nhiên, kì vọng đã bất thành. Đôi VĐV của Việt Nam đã để đối thủ chơi tốt hơn nên thua trận với tỉ số 0-3 nên dừng bước tại bán kết. Trước đó, Nguyễn Thị Nga và Trần Mai Ngọc đã có chiến thắng quan trọng trước đôi Goi Rui Xuân, Wong Xin Riu (Singapore) ở tứ kết nhưng chiến thắng lại không lặp lai.

Dừng bước ở bán kết đôi nữ, Nguyễn Thị Nga và Trần Mai Ngọc nhận HCĐ tại SEA Games 31. Đến lúc này, bóng bàn VIệt Nam đang mất dần những cơ hội tranh HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà và chỉ còn chờ đợi ở các nội dung đơn nam, nữ.

Tin cùng chuyên mục