Chủ nhà Quảng Ninh vắng cầu thủ bóng chuyền dự SEA Games 31

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh của đội Than Quảng Ninh đã không có tên trong danh sách dự SEA Games 31 sau khi ban huấn luyện quyết định danh sách chính thức cuối cùng.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh không dự SEA Games 31. Ảnh: Bóng chuyền QN
Chủ công Vi Thị Như Quỳnh không dự SEA Games 31. Ảnh: Bóng chuyền QN

Môn bóng chuyền trong nhà SEA Games 31 tổ chức tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh). Đội nữ Than Quảng Ninh có duy nhất chủ công Vi Thị Như Quỳnh được tập trung tập luyện chuẩn bị SEA Games 31 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đáng tiếc cô chính thức vắng mặt ở giải đấu năm nay.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng bộ môn bóng chuyền (Tổng cục TDTT) đã đồng ý với quyết định của HLV trưởng Thái Thanh Tùng là trả 3 cầu thủ Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Phương, Võ Thị Kim Thoa trở lại đơn vị chủ quản và sẽ không cùng đội tuyển dự SEA Games 31. Quyết định thực hiện từ ngày 6-5.

Danh sách đăng kí chính thức của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 31 gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Kim Liên, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Trần Việt Hương, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Thanh Liên, Nguyễn Thu Hoài.

Sự vắng mặt của Vi Thị Như Quỳnh là điều đáng tiếc bởi khán giả nhà tại Quảng Ninh đã rất chờ đợi cơ hội cổ vũ cầu thủ của bóng chuyền Than Quảng Ninh trong màu áo đội tuyển quốc gia thi đấu SEA Games 31. Hiện tại, các cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội bóng chuyền nam Việt Nam đang tập luyện ở Quảng Ninh. Trước đó, đội bóng chuyền nam Việt Nam cũng thông báo danh sách 14 cầu thủ chính thức của SEA Games 31 sau khi trả Trần Đức Hạnh, Phạm Quốc Dư về đơn vị chủ quản.

Mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam là vào chung kết, giành HCB còn đội tuyển nam là vào chung kết và giành HCV.

Tin cùng chuyên mục