Chủ nhà Nhật Bản dẫn đầu niềm hy vọng châu Á

Sau 53 năm kể từ khi giành huy chương Olympic đầu tiên và duy nhất cho đến nay, các cầu thủ nam của Nhật Bản đã đặt mục tiêu làm nên lịch sử trên sân nhà dưới thời HLV Hajime Moriyasu.

Hậu vệ kỳ cựu Maya Yoshida sẽ là chỗ dựa tinh thần cho Olympic Nhật Bản.
Hậu vệ kỳ cựu Maya Yoshida sẽ là chỗ dựa tinh thần cho Olympic Nhật Bản.

Cú đúp bàn thắng của Kunishige Kamamoto vào năm 1968 đã mang về cho Nhật Bản tấm HCĐ sau chiến thắng trước chủ nhà Mexico, nhưng kể từ đó họ đã gần như bỏ lỡ bục vinh quang. Tuy nhiên, sự lạc quan đang tăng cao với niềm tin đội hình của HLV Moriyasu cuối cùng có thể tái hiện hình ảnh chiến thắng một lần nữa. Nó xuất phát từ một loạt các kết quả ấn tượng kể từ đầu năm - như những chiến thắng trước Argentina (3-0), Ghana (6-0), Jamaica (4-0) và Honduras (2-1).

Gần nhất, trận giao hữu hôm 17-7, là kết quả hòa 1-1 với ứng viên hàng đầu cho tấm HCV Olympic Tokyo 2020 là Tây Ban Nha. HLV Moriyasu đã nói sau kết quả thuyết phục trước một tập thể có nòng cốt 6 cầu thủ vừa giúp đội tuyển lớn của Tây Ban Nha vào bán kết Euro 2020: “Chúng tôi tập trung vào việc giành chiến thắng trong trận đấu này và thật đáng tiếc là chúng tôi đã không thể làm vậy”. Tuyển Olympic Nhật Bản sẽ bắt đầu chiến dịch “săn vàng” của họ với Nam Phi tại bảng A vào thứ năm, sau đó lần lượt đối đầu Mexico và Pháp để tìm kiếm một suất vào tứ kết.

Lần gần nhất bóng đá Nhật Bản đến gần tấm huy chương Olympic kể từ sau năm 1968, là vào bán kết là kỳ giải năm 2012, nhưng họ đã thua Mexico trước khi thua người hàng xóm Hàn Quốc 0-2 trong trận tranh tranh HCĐ. Và chiến thắng đó của Hàn Quốc cũng là huy chương đầu tiên mà một đội nam châu Á giành được tại Thế vận hội kể từ sau thành công năm 1968 của Nhật Bản.

Chủ nhà Nhật Bản dẫn đầu niềm hy vọng châu Á ảnh 1 Hàn Quốc (phải) phần nào gây ấn tượng trong các trận giao hữu trước giải.

Hàn Quốc cũng đang được đánh giá cao tại kỳ giải này dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Hak-bum. Dù ngôi sao số 1 Son Heung-min, vốn đang khoác áo Tottenham, không có tên trong thành phần đội hình lần này, nhưng HLV Kim hiện đang có một trong những đội hình trẻ tài năng với chức vô địch U23 châu Á vào năm ngoái. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng trước các đối thủ không quá mạnh là New Zealand, Honduras và Romania. Tiền đạo chủ chốt Kwon Chang-hoon nhấn mạnh: “Chúng tôi phải hy sinh vì nhau. Sau đó, chúng tôi có thể cạnh tranh với những người giỏi nhất. Tất cả chúng tôi đều theo đuổi mục tiêu chung. Hầu hết các chàng trai sẽ chỉ có một cơ hội để chơi ở Thế vận hội, và tôi không ở đây chỉ vì lợi ích của bản thân. Chúng tôi đều ở đây cùng nhau”.

Australia lần đầu tham dự Thế vận hội kể từ năm 200, họ dù vẫn là một ngọn cờ đầu của bóng đá châu Á nhưng đang chịu thách thức lớn khi nằm ở bảng C vốn bao gồm 2 ứng viên hàng đầu là Tây Ban Nha và Argentina, bên cạnh thách thức Ai Cập. Trong khi đại diện còn lại từ Tây Á là Saudi Arabia, dù bổ sung bằng các cựu binh World Cup như Yasser Al Shahrani, Salem Al Dawsari và Salman Al Faraj, nhưng hy vọng giành 2 vị trí dẫn đầu tại bảng đấu bao gồm đội đang bảo vệ tấm HCV Brazil, Đức hay Bờ Biển Ngà là nhiệm vụ quá khó khăn.

Tin cùng chuyên mục