Từ giải vô địch taekwondo thiếu niên châu Á lần 2-2017

Cần đổi mới đầu tư cho tuyến trẻ

Cách đây vài hôm, các võ sĩ nhí của taekwondo Việt Nam đã đoạt 4 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ thi quyền và 4 HCB, 2 HCĐ tại giải vô địch thiếu niên (nhóm tuổi 12 - 14) châu Á lần thứ 2-2017 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM). 
Trước đó, tại giải vô địch trẻ (nhóm tuổi 15 - 17) châu Á đối kháng lần thứ 9 và thi quyền lần thứ 4-2017 đã được tổ chức ở Kazakhstan từ ngày 19 đến 21-4, Việt Nam đoạt 3 HCĐ đối kháng và 2 HCV, 2 HCV, 3 HCĐ thi quyền. Đây là kết quả khả quan của taekwondo Việt Nam sau một thời gian đầu tư cho đối tượng trẻ, nhất là nội dung thi quyền. 
Theo ông Vũ Xuân Thành, Trưởng bộ môn taekwondo (Tổng cục TDTT), đội tuyển trẻ quốc gia với 16 VĐV vẫn đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng từ hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên phần lớn là VĐV nằm trong nhóm tuổi 15 - 17, còn nhóm tuổi 12 - 14 chủ yếu do địa phương đảm trách.
Qua kết quả 2 giải đấu gần đây, có thể thấy TPHCM và một số tỉnh, thành, ngành như Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bình Thuận, Cà Mau, Hậu Giang, Quân đội… đã rất nỗ lực đầu tư cho tuyến trẻ. Chẳng hạn như nội dung thi quyền, nhiều võ sĩ ở các đơn vị vừa nêu đã đóng góp kinh phí để đưa võ sĩ về TPHCM vừa học tập văn hóa, vừa tập luyện. HLV Nguyễn Thanh Huy cho biết: “Ban huấn luyện đã chuẩn bị cho các em từ lúc 8 tuổi, mỗi năm nâng cao một chút chứ không o ép. Nhờ vậy, các em có thể thi đấu đạt thành tích ở nhóm tuổi 12 - 14 và sau đó bước lên nhóm tuổi 15 - 17”. 
Cần đổi mới đầu tư cho tuyến trẻ ảnh 1 Võ sĩ Nguyễn Văn Thế Trung (trái) trong trận gặp Garni (Kazakhstan) hạng cân 53kg nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hiện nay, Liên đoàn Taekwondo thế giới (WTF) có nhiều kế hoạch thay đổi chương trình thi đấu như: đưa nội dung thi đấu đồng đội 4 VĐV (2 nam, 2 nữ) vào Olympic Tokyo 2020; thi bài quyền mới ở Asian Games 2018; kết hợp thi quyền tiêu chuẩn và sáng tạo vào cùng một nội dung, cụ thể là vào tháng 8-2017, tại Đại hội Thể thao sinh viên thế giới ở Đài Loan - Trung Quốc, WTF áp dụng thi quyền tiêu chuẩn ở vòng loại và bán kết để chọn 8 VĐV, sau đó sẽ thi đấu quyền sáng tạo để xác định thứ hạng trao huy chương. Trong lúc đó, sân chơi SEA Games vẫn là “miếng bánh ngon” cho nước đăng cai tổ chức... Nước chủ nhà Malaysia vừa thông báo sẽ tự cho phép mình dự đầy đủ 5 nội dung thi quyền, còn các nước chỉ được dự 3/5 nội dung, đồng thời bỏ 1 hạng cân đấu đối kháng (chỉ còn 11 hạng cân). Đó là chưa kể những chiêu trò như hạn chế trọng tài trong khu vực, mời các trọng tài trung lập. 
Chính vì thế, theo giới chuyên môn, taekwondo Việt Nam cần phải nhanh chóng nắm bắt xu thế và có tầm nhìn để ứng phó, theo kịp những thay đổi, tạo điều kiện cho HLV, VĐV cập nhật đầy đủ và thường xuyên chương trình huấn luyện, tính toán lại phương thức tổ chức các giải đấu và đầu tư hợp lý hơn thì các em mới có thể đạt thành tích ở đấu trường quốc tế.

Tin cùng chuyên mục