Bóng chuyền Việt Nam bổ sung nhân sự cho giải châu Á

Chỉ nghỉ ngơi vài ngày sau khi giành HCB SEA Games 32, thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở lại tập luyện ở Quảng Ninh để chuẩn bị tranh tài tại Giải bóng chuyền châu Á - AVC Challenge 2023 (tổ chức tại Indonesia vào tháng 6). Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội tuyển Uzbekistan và Mông Cổ.

Theo HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, do vị trí chuyền 2 mang ý nghĩa quan trọng và quyết định nhiều đến lối chơi của đội tuyển nên đã triệu tập bổ sung 2 gương mặt trẻ là Vi Thị Yến Nhi (CLB Hà Nội) và Cao Thị Hoa Thắm (Hóa chất Đức Giang Hà Nội). Cả hai đều đã được “thử lửa” ở sân chơi vô địch quốc gia trong màu áo các đội bóng hàng đầu là Ninh Bình (Yến Nhi được đội bóng cố đô mượn từ CLB Hà Nội) và Hóa chất Đức Giang Hà Nội nên không xa lạ một khi được trao cơ hội tổ chức chiến thuật cho các tay đập hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Trong bối cảnh chuyền 2 luôn là vấn đề nan giải đối với bóng chuyền nữ Việt Nam, việc trao cơ hội cho các VĐV trẻ sẽ giúp họ rèn luyện bản lĩnh và tiến bộ nhanh hơn.

Hai cây chuyền 2 hiện tại là Đoàn Thị Lâm Oanh và Võ Thị Kim Thoa vẫn sắm vai chủ lực, nhưng từ nay đến cuối năm 2023, bóng chuyền nữ Việt Nam có khá nhiều giải đấu quốc tế (AVC Challenge, VTV Cup, Asiad, ASEAN Challenge, Cúp các CLB nữ thế giới) nên họ cần được đồng nghiệp chia sẻ trách nhiệm. Vì vậy, sự xuất hiện của Yến Nhi và Hoa Thắm hoàn toàn hợp lý.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam (giành HCĐ SEA Games 32) sẽ tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn), thay vì tập huấn ở Ninh Bình, để chuẩn bị cho AVC Challenge 2023 (thi đấu trong tháng 7 ở Đài Bắc Trung Hoa). Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đội tuyển Australia và Pakistan.

HLV Trần Đình Tiền cho biết, ban huấn luyện vừa thống nhất triệu tập thêm 4 gương mặt trẻ Nguyễn Huỳnh Anh Phi, Trương Thế Khải, Phan Công Đức và Hoàng Xuân Trường; đồng thời không triệu tập các VĐV kỳ cựu như Giang Văn Đức, Nguyễn Văn Nam, Lâm Văn Sanh và Đinh Văn Tú lần này.

Tin cùng chuyên mục