Bắn cung Việt Nam không đăng ký Phi Vũ dự SEA Games 31?

Từng dự Olympic Tokyo 2020, nhưng cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ bất ngờ không nằm trong danh sách sơ bộ 16 VĐV của đội tuyển bắn cung Việt Nam hướng đến SEA Games 31.

Hai cung thủ Phi Vũ và Ánh Nguyệt từng dự Olympic Tokyo 2020. ẢNH: THU SÂM
Hai cung thủ Phi Vũ và Ánh Nguyệt từng dự Olympic Tokyo 2020. ẢNH: THU SÂM

Đội tuyển bắn cung Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Ngô Hải Nam đang trải qua trại huấn luyện ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) chuẩn bị cho SEA Games 31. Nhưng trong danh sách 8 nam VĐV bất ngờ không có tên Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Theo tìm hiểu của SGGPO, cung thủ quê Hải Dương đã không đạt tốt phong độ ở Giải vô địch Cung thủ xuất sắc toàn quốc 2022 và đợt tuyển chọn đội tuyển bắn cung Việt Nam trong cùng tháng 3. Đây là 2 bài kiểm tra cực kỳ quan trọng để ban huấn luyện lên danh sách dự kiến 16 tuyển thủ dự SEA Games 31 tổ chức ở trường bắn Đan Phượng (Hà Nội) vào tháng 5 tới.

Giải đầu tiên diễn ra ở Huế vào đầu tháng 3, Phi Vũ thi đấu 4 nội dung (cung 1 dây 30, 50m, 90m và toàn năng), nhưng chỉ giành huy chương đồng cự ly 50m. Thậm chí trong cuộc thi bắn nội bộ của đội tuyển tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng, Phi Vũ cán đích thứ 5, xếp sau các đồng đội Nguyễn Duy, Nông Văn Linh, Chu Đức Anh và Nguyễn Đạt Mạnh.  

Bắn cung Việt Nam không đăng ký Phi Vũ dự SEA Games 31? ảnh 1 Kết quả của Phi Vũ và đồng đội ở đợt thi nội bộ của đội tuyển bắn cung Việt Nam vào cuối tháng 3
Phong độ “tụt dốc không phanh” sau Olympic Tokyo 2020 khiến Phi Vũ nằm ngoài kế hoạch của đội tuyển bắn cung Việt Nam hướng đến SEA Games 31, đồng thời mang đến bất ngờ cho giới chuyên môn. Bởi cung thủ Hải Dương được kỳ vọng sẽ góp sức cùng toàn đội hoàn thành mục tiêu giành 2-4 huy chương vàng (HCV) đề ra.
Phi Vũ đang giữ tấm HCV đôi nam/nữ ở SEA Games 30 và vô địch Giải vô địch Bắn cung châu Á 2019 - thành tích đưa anh giành tấm vé thông hành đến Olympic Tokyo 2020.

Tuy nhiên theo phụ trách môn bắn cung Phan Trọng Quân (Tổng cục Thể dục Thể thao), danh sách 16 VĐV vẫn có thể thay đổi trước thời điểm thi đấu ở SEA Games 31. Điều này đến từ yếu tố sức khỏe và phong độ của VĐV. Đặc thù môn bắn cung mang nặng tính phong độ và tâm lý của VĐV sẽ quyết định đến kết quả chung cuộc. Nhưng cơ hội cho Phi Vũ không mấy khả thi!?    

Danh sách 16 VĐV dự kiến của đội tuyển bắn cung Việt Nam dự SEA Games 31: Nguyễn Đạt Mạnh, Chu Đức Anh, Nguyễn Duy, Nguyễn Văn Đầy, Nguyễn Minh Quý, Dương Duy Bảo, Trần Trung Hiếu, Nông Văn Linh (nam), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Hà Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Hoàng Thị Mai, Lê Phương Thảo, Huỳnh Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Hải Châu và Lê Phạm Ngọc Anh (nữ).

Tin cùng chuyên mục