Bài toán khán giả

Ngôi sao chưa hẳn đã lôi cuốn

Thể thao rất cần người hâm mộ tới theo dõi và cổ vũ trên khán đài. Những khán đài trống của bóng đá Việt Nam (trong các trận có CLB dự cúp châu Á) khiến người làm thể thao phải chạnh lòng. Thực tế, tìm khán giả vẫn là bài toán khó giải...

Bài toán khán giả ảnh 1

Phía sau tay vợt Nguyễn Thị Trang là 1 khán đài trống vắng. Ảnh: Minh Hoàng

Ngôi sao chưa hẳn đã lôi cuốn

Hai giải đấu đáng chú ý của thể thao Việt Nam sẽ tổ chức tuần này là giải vô địch bơi toàn quốc 2017 (hồ ngắn – 25m tại TT-Huế) và giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise-Ciputra Hà nội 2017 (tại Hà Nội). Thuận lợi của 2 giải này là có VĐV nổi tiếng của thể thao Việt Nam tham dự. Với giải bơi hồ ngắn -25m, nhiều kình ngư nổi danh như Nguyễn Diệp Phương Trâm, Lâm Quang Nhật, Trần Duy Khôi (TPHCM), Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng), Nguyễn Huy Hoàng, Ngô Thị Ngọc Quỳnh (Quảng Bình)...  tham dự. Tuy vậy, nhiều mùa giải bơi hồ ngắn -25m đã tổ chức tại TT-Huế, nhà quản lý đều biết khán đài hồ bơi rất vắng khán giả. Dự khán chỉ là người trong nghề và VĐV các đoàn có mặt trên khán đài cổ vũ cho nhau. Dù biết bơi lội có đặc thù riêng trong thu hút người quan tâm theo dõi nhưng đúng là hiện tại, kể cả khi VĐV nổi tiếng tham dự thì giải chưa hẳn đã đông người hâm mộ cổ vũ trực tiếp.

Một kình ngư nhiều năm dự giải hồ ngắn-25m đã chia sẻ:  “chúng tôi chỉ buồn là nếu không có nhiều khán giả cổ vũ thì sự quan tâm về bơi sẽ ít đi. Như thế, bản thân phụ huynh mỗi gia đình không thật sự muốn con mình đi làm VĐV bơi chuyên nghiệp”.

Giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise-Ciputra Hà Nội năm nay tiếp tục mời được 2 ngôi sao Vũ Thị Trang và Nguyễn Tiến Minh tham dự. Năm ngoái, tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), Trang và Minh có tranh tài nhưng thật sự khán đài chỉ đông người theo dõi trong ngày khai mạc và ngày kết thúc. Các trận chung kết đông đảo người cổ vũ vì có Minh và Trang thi đấu. Ở năm trước đó, Tiến Minh không tham dự còn Vũ Thị Trang có góp mặt nhưng sớm dừng bước ngay vòng 2 nội dung đơn. Đó là lần nhà tổ chức thảm bại về thu hút người hâm mộ bởi lẽ không còn ngôi sao nào của chủ nhà tiến sâu vào các nội dung. Tiến Minh đã dần bước vào điểm cuối của chuyên môn. Khán giả biết điều đó và để người xem lại có thói quen ra sân cổ vũ thì cầu lông phải có được nhân tố mới vô địch.

Tìm về địa phương cần “món ăn tinh thần”?

Trong lúc này, Cần Thơ lại thu hút đông khán giả địa phương tới cổ vũ Cúp các CLB cầu mây toàn quốc 2017. Lãnh đạo bộ môn cầu mây (Tổng cục TDTT) thừa nhận, giải đưa về các địa phương tạo được sức hút hơn là ở các thành phố lớn. Cách đây 10 năm, cầu mây được xem là môn “nóng” nhất của thể thao Việt Nam nhờ giành 2 HCV Asian Games 2006. Bây giờ, môn này đã rơi vào hàng thứ yếu trong hoạt động của thể thao quốc nội. Xét về sự quảng bá và nhân rộng phong trào, cầu mây vẫn có hoạt động. Tuy nhiên, khi mà môn này đã mất vị thế và không được quảng bá rầm rộ từ phương tiện truyền thông, vai trò của nó mất đi sự quan trọng.

Nhà quản lý Liên đoàn cầu mây và bộ môn cầu mây (Tổng cục TDTT) đang nỗ lực lấy lại hình ảnh nên quyết định chọn nhiều địa điểm thi đấu mà có phong trào phát triển mạnh như ở Đồng Nai, Sóc Trăng, Nghệ An... là cách làm phù hợp. Quan trọng là địa phương thiếu “món ăn tinh thần” về thể thao thì khi có một giải quốc gia tổ chức, chắc chắn việc thực hiện công phu và người làm cũng trân trọng đồng thời CĐV địa phương thích thú theo dõi. Tuần tới, Thái Bình và Nam Định là chủ nhà 2 bảng đấu vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2017. Hai địa phương này luôn “khát” xem bóng chuyền đỉnh cao nhưng liệu khán giả có vào NTĐ cổ vũ đông hay không vẫn phải chờ theo thực tế diễn ra.

NGUYỄN ĐÌNH

Đọc nhiều nhất

Mbappe tri ân Messi và Sergio Ramos

Mbappe tri ân Messi và Sergio Ramos

Dù không thể thắng trận cuối cùng trong màu áo Paris Saint-Germain, Lionel Messi và Sergio Ramos vẫn được Kylian Mbappe tri ân bằng những lời có cánh.

Bóng đá quốc tế