Đội U19 Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc trước thềm giải châu Á 2018

LĐBĐ Việt Nam vừa thông báo, trong kế hoạch chuẩn bị tham dự VCK giải U19 châu Á 2018, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận đấu giao hữu với đội U19 Trung Quốc trước khi giải nhập cuộc. 

Đội U19 Việt Nam. Ảnh: Đoàn Nhật
Đội U19 Việt Nam. Ảnh: Đoàn Nhật

Việc tăng cường thêm các trận đấu giao hữu quốc tế là rất cần thiết cho đội U19 Việt Nam, bởi so với các “đàn anh” từng tham dự giải đấu này 2 năm trước, lứa U19 Việt Nam hiện nay thực sự không sánh bằng về trình độ. Đó là chưa nói đến việc đã bị các đối thủ “bắt bài” và cảnh giác hơn khi đối đầu.

Tại VCK giải U19 châu Á 2018, đội U19 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Australia và Jordan. Trong khi đó, U19 Trung Quốc nằm ở bảng D được đánh gia “nhẹ ký” hơn với sự góp mặt cảu Saudi Arabia, Tajikistan và Malaysia. Lần gặp nhau gần đây nhất ở cấp độ U19 của hai đội là tại VCK U19 châu Á 2014. Khi đó, đội U19 Việt Nam thế hệ của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… đã thi đấu áp đảo, tạo được nhiều cơ hội nhưng vẫn bị U19 Trung Quốc chia điểm với tỷ số 1-1.

Trận giao hữu sắp tới với U19 Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 14-10 tại Indonesia. HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cũng như đồng nghiệp bên phía U19 Trung Quốc đều đặt hy vọng đây sẽ là cữ khởi động tốt cho cả hai đội trước khi chính thức bước vào thử thách tại VCK đấu trường U19 châu lục.

Tin cùng chuyên mục