AFF Cup 2018 – Việt Nam vô địch về khán giả

Trong số các trận đấu từ đầu giải AFF Cup 2018 tới giờ, trận Việt Nam – Malaysia ngày 16-11 thu hút nhiều khán giả tới sân nhất, hơn hẳn những nơi từng được xem là “chảo lửa” ở Đông Nam Á như Gelora Bung Karno (Indonesia), Rajamangla (Thái Lan), Bukit Jalil (Malaysia).

Khán giả kín sân Mỹ Đình hôm 16-11. Ảnh: MINH HOÀNG
Khán giả kín sân Mỹ Đình hôm 16-11. Ảnh: MINH HOÀNG

1. Việt Nam (SVĐ quốc gia Mỹ Đình, 41.636 người)

Cổ động viên Việt Nam chứng tỏ tình yêu của họ dành cho đội tuyển quốc gia sau khi họ tạo nên một Mỹ Đình cuồng nhiệt trong trận đầu tiên trên sân nhà ở chiến dịch kỳ này. Việt Nam thắng Malaysia 2-0 trước sự chứng kiến của 41.636 người và chắc hẳn đây là con số ấn tượng nhất của toàn giải đấu năm nay.

2. Thái Lan (sân Rajamangla, 37.576 người)

Sau khi chỉ thua hút gần 9.000 CĐV ở trận gặp Timor-Leste, sân Rajamangla trở nên rộn rả hơn khi Thái Lan tiếp Indonesia tới ngày 17-11 khi có hơn 37.000 khán giả tới sân xem nhà ĐKVĐ quật ngã đội bóng đến từ xứ sở vạn đạo với tỷ số 4-2, qua đó, tiếp tục giữ ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối.

3. Campuchia (sân Olympic, 34.250 người)

Campuchia giáp mặt Malaysia ở ngày khai mạc AFF Cup 2018 và để thua với tỷ số sát nút trên sân nhà. Tuy nhiên, đã có hơn 34.000 khán giả tới sân cổ vũ cho Những chiến binh Angkor. Sắp tới, đội tuyển Campuchia biết phải làm gì để đáp lại tấm chân tình mà CĐV đã dành cho họ.

4. Singapore (SVĐ Quốc gia, 30.783 người)

Khá bất ngờ khi trận Singapore tiếp Indonesia thu hút gần 31.000 người tới sân. Và chiến thắng 1-0 đủ giúp cho các CĐV nhà ăn mừng, trong khi các fan của đội khách ra về trong thất vọng.

5. Myanmar (sân Mandalarthiri, 26.946 người)

Khán giả Myanmar vẫn cho thấy họ hâm mộ ĐTQG nhiều như thế nào. Ở trận Myanmar thắng Campuchia 4-1, đã có gần 27.000 người tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Antoine Hey.

6. Indonesia (sân Gelora Bung Karno, 15.138 người), trận Indonesia thắng Timor Leste 3-1.

7. Lào (SVĐ quốc gia mới, 15.000 người), trận Lào thua Việt Nam 0-3.

8. Malaysia (SVĐ quốc gia Bukit Jalil, 12.127 người), trận Malaysia thắng Campuchia 3-1.

9. Philippines (sân Panaad, 4.327 người), trận Philippines thắng Singapore 1-0.

Tin cùng chuyên mục