Việt Nam giành thêm HCV Wai Kru giải Vô địch Muay thế giới 2021

Trong ngày 11-12, ngoài 2 HCV ở nội dung đối kháng do công của các nữ võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Bàng Thị Mai, đoàn Việt Nam đón nhận thêm tin vui khi Nguyễn Trần Duy Nhất giành HCV ở nội dung biểu diễn Wai Kru tại giải Vô địch Muay thế giới 2021.

Các võ sĩ của Việt Nam giành thêm 1 HCV - 2 HCB ở nội dung biểu diễn Wai Kru
Các võ sĩ của Việt Nam giành thêm 1 HCV - 2 HCB ở nội dung biểu diễn Wai Kru

Đội tuyển Muay Việt Nam đã kết thúc thi đấu tại giải Vô địch Muay thế giới 2021 diễn ra tại Thái Lan. Ở các nội dung đối kháng, đội tuyển giành được 2 tấm HCV của Huỳnh Hà Hữu Hiếu (45kg U23) và Bàng Thị Mai (60kg U23), 1 HCB (63,5 kg U23) của Nguyễn Thị Phương Hậu và 3 HCĐ của Lê Hoàng Đức (48kg nam Senior Elite), Lê Đức Hoàn (51kg nam U23) và Bùi Hải Linh (54kg nữ U23).

Ở nội dung biểu diễn Wai Kru, Muay Việt Nam giành thêm 1 HCV - 2 HCB, trong đó: Nguyễn Trần Duy Nhất đạt HCV nội dung đơn nam, Huỳnh Hà Hữu Hiếu HCB nội dung đơn nữ, Nguyễn Trần Duy Nhất và Lý Diệu Phước có HCB nội dung đồng đội nam.

Tham dự giải Vô địch Muay thế giới diễn ra từ ngày 4-12 đến 12-12 tại Thái Lan, đoàn Việt Nam xuất quân với những cái tên từng giành nhiều thành tích cao trên đấu trường quốc tế như Lê Hoàng Đức, Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Nguyễn Trần Duy Nhất… Giải thế giới năm nay quy tụ hơn 900 vận động viên đến từ 91 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Các võ sĩ thi đấu các nội dung đối kháng và biểu diễn, ở lứa tuổi trẻ, U23 và hệ chuyên nghiệp tuổi trưởng thành (Senior Elite).

Tin cùng chuyên mục