Tuyển judo Việt Nam giành 13 tấm HCV để đứng đầu Đông Nam Á

Đội tuyển judo Việt Nam đã cử những võ sĩ xuất sắc nhất dự giải vô địch Đông Nam Á 2023 đồng thời là giải tiền SEA Games 32 và chúng ta có vị trí số 1 toàn đoàn.
Judo Việt Nam đã có kết quả đầy bất ngờ tại giải vô địch Đông Nam Á 2023. Ảnh: H.AN
Judo Việt Nam đã có kết quả đầy bất ngờ tại giải vô địch Đông Nam Á 2023. Ảnh: H.AN

Giải đấu được tổ chức tại Malaysia và bế mạc sau ngày 9-1. Với hệ thi đấu đội tuyển, đội judo Việt Nam có các ngôi vô địch trong đối kháng của tuyển thủ Phạm Quốc Quân (55kg nam), Nguyễn Hoàng Thành (60kg nam), Đặng Thanh Dương (66kg nam), Bùi Thiên Hoàng (81kg nam), Nguyễn Hoàng Dương (100kg nam) và Nguyễn Châu Hoàng Lân (trên 100kg nam).

Về nữ, chúng ta đã chiến thắng tuyệt đối khi có các ngôi vô địch của Hoàng Thị Tình (48kg), Nguyễn Thị Thanh Thủy (52kg), Hồ Thị Như Vân (57kg), Nguyễn Ngọc Ngân (63kg), Lê Huỳnh Tường Vi (70kg), Võ Thị Phương Quỳnh (78kg) và Nguyễn THị Như Ý (trên 78kg). Trong các kết quả đạt được, đáng ghi nhận là 2 chị em tuyển thủ Thanh Thủy, Hoàng Thanh của thể thao Ninh Bình cũng giành được ngôi vô địch Đông Nam Á 2023 trong nội dung thi đấu của mình. Họ từng vô địch hạng cân đã tranh tài tại SEA Games 31 năm ngoái ở Việt Nam.

Giải vô địch judo Đông Nam Á 2023 còn tranh tài các nhóm hạng cân trẻ. Các thành viên trẻ của đội judo Việt Nam giành tới 11 tấm HCV khi thi đấu ở giải và có thể kể tới kết quả của Đặng Thanh Dương (60kg nam), Nguyễn Thanh Hoàn (66kg nam), Phạm Thế Minh Hiếu (100kg nam) và nữ là Nguyễn Thùy Phương Nam (45kg), Ngô Thị Nguyên (48kg), Lâm Thị Ngân Hà (52kg), Lê Phạm Phúc Tài (57kg), Nguyễn Thị Gấm (63kg), Nguyễn Thị Huê Trân (70kg), Phạm Thị Trúc Lan (78kg) và Dương Thanh Thanh (trên 78kg).

Hai chị em võ sĩ Thanh Thùy và Hoàng Thành đã giành được HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2023. Ảnh: T.THỦY

Hai chị em võ sĩ Thanh Thùy và Hoàng Thành đã giành được HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2023. Ảnh: T.THỦY

“Đây là giải đấu để các tuyển thủ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi thi đấu SEA Games 32 và ASIAD 19 ở năm 2023. Phải thấy rằng, từ thực tế thi đấu, ban huấn luyện sẽ rút ra được những kinh nghiệm quan trọng cho VĐV. Năm nay, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu có tuyển thủ ở trên bảng xếp hạng thế giới trong nhóm vị trí đủ để đạt chuẩn Olympic Paris (Pháp) 2024”, phụ trách bộ môn judo (Tổng cục TDTT) – ông Nguyễn Hữu An chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục