Confederations Cup 2017

Tổng thống Putin sẽ dự khán trận Nga - New Zealand

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dự khán buổi lễ khai mạc và trận đấu mở màn của Confederations Cup 2017 giữa đội tuyển chủ nhà Nga với đại diện vô địch khu vực châu Đại Dương là tuyển New Zealand.
Tổng thống Putin sẽ dự khán trận Nga - New Zealand
Trận đấu sẽ diễn ra tại Sân vận động Krestovsky (sân nhà của CLB Zenit St.Petersbourg, có sức chứa hơn 68 ngàn chỗ ngồi) vào lúc 22 giờ tối hôm nay 17-6.
Được biết, Tổng thống Putin sẽ dự khán chương trình lễ khai mạc bên cạnh Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino.
Trả lời phỏng vấn của báo giới về khả năng tham dự buổi lễ khai mạc và trận đấu mở màn của Tổng thống Nga, TASS dẫn lời người phát ngôn của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết: "Vâng, Tổng thống sẽ tham dự. Nước Nga đã có nhiều trải nghiệm lớn quanh việc tổ chức những sự kiện khổng lồ. Chúng tôi có lý do để tin rằng, mọi thứ rồi sẽ đều thành công với một tầm đẳng cấp tươm tất. Tổng thống đã đích thân giám sát giải đấu này, nhận báo cáo trực tiếp từ những người có trách nhiệm và giờ đây, tất cả mọi thứ, sự chuẩn bị của giải đấu, đều tiến triển theo đúng kế hoạch".
Tổng thống Putin sẽ dự khán trận Nga - New Zealand ảnh 1 Tổng thống Nga Vladimir Putin
Trước "một trận đánh lớn", cho dù đối thủ chỉ là "nhỏ xíu", nhưng HLV trưởng của Sbornaya, ông Stanislav Cherchesov vẫn tỏ ra thận trọng và đặc biệt, ông hoan nghênh sự hiện diện của Tổng thống Putin: "Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với một đội bóng đáng yêu như là New Zealand. Nhưng chúng tôi trông chờ một trận đấu khó khăn. Với chúng tôi, quả là một vinh dự và đặc ân khi được đại diện cho đất nước của mình ở đấu trường Confed Cup. Cả đội bóng chúng tôi đón chào Tổng thống đến xem thi đấu. Đương nhiên, chúng tôi muốn gặt hái được một kết quả tốt hơn so với những gì mà chúng tôi thể hiện trong thời gian gần đây".
Để chuẩn bị tốt cho trận đấu mở màn tại sân Krestovsky, các tuyển thủ Nga đã bay đến thành phố St.Petersbourg từ hôm thứ năm, 15-6, và theo các quan chức của Liên đoàn bóng đá Nga, đội tuyển đã "gặp gỡ thời tiết nắng ấm tuyệt vời".
Để chuẩn bị kỹ càng cho mặt sân Krestovsky, BTC đã cho thay mới toàn bộ mặt cỏ thi đấu. Điều này được cho là để ngăn ngừa tình trạng mặt sân xấu từng khiến Zenit phải chuyển về chơi bóng ở mặt sân cũ trong trận đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Nga (RFPL) mùa giải vừa rồi.
Tổng thống Putin sẽ dự khán trận Nga - New Zealand ảnh 2 Tuyển Nga xuống phi trường St.Peterbourg
Tiền vệ thuộc biên chế của Zenit, anh Igor Smolnikov, cho biết cả đội đã sẵn sàng: "Chúng tôi đã tập luyện rất cật lực và giờ đây, với sự chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu mở màn. Nhưng chúng tôi chỉ có thể kiểm tra xem, liệu chúng tôi có làm đúng hay là không, một khi chúng tôi thi đấu trong một trận đấu chính thức. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy can đảm và lạc quan hướng đến trận đấu mở màn. Hy vọng, sân đấu tại thành phố St.Petersbourg sẽ là một địa điểm may mắn dành cho chúng tôi".
Tổng thống Putin sẽ dự khán trận Nga - New Zealand ảnh 3 Sân vận động Krestovsky, nơi diễn ra trận Nga - New Zealand
Về phần mình, HLV trưởng của All Whites, ông Anthony Hudson hiểu rằng, khó khăn chất chồng đang chờ đợi ông và các học trò, nhưng ông đang tỏ ra rất tự tin: "Được chơi trong trận đấu mở màn là một vinh dự khổng lồ. Chúng tôi đã sẵn sàng 100%. Chúng tôi có một đội hình hay, chúng tôi có những cầu thủ giỏi và mục tiêu của chúng tôi là làm được điều gì đó thật đặc biệt. Chúng tôi đang rất lạc quan. Chúng tôi sẽ không đến đây nếu không cố gắng giành chiến thắng và muốn thắng trận đấu mở màn trước tuyển Nga. Và tất cả chúng tôi sẽ bước vào trận đấu tiếp theo với tư duy tương tự. Chúng tôi biết tuyển Nga rất mạnh, nhưng chúng tôi không sợ họ".
Sân vận động Krestovsky
Sân vận động Krestovsky là 1 trong 4 sân đấu tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ Confederations Cup 2017, bên cạnh sân Otkrytiye Arena (Moskva), sân Kazan Arena (Kazan) và sân Fisht Olympic (Sochi). Sân có 68.134 chỗ ngồi.
Ngoài trận Nga - New Zealand, sân còn tổ chức trận đấu giữa Cameroon và Australia (22 giờ ngày 22-6), trận New Zealand - Bồ Đào Nha (22 giờ ngày 24-6) và đặc biệt là trận chung kết giải, diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 3-7.
Ở Confed Cup năm nay, sân được gọi thống nhất là Sân vận động St.Petersbourg.

Tin cùng chuyên mục