Tổ tiếp sức 4x400m nữ được nhận tiền thưởng cho tấm HCV vô địch châu Á 2023

Các tuyển thủ vừa giành huy chương tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 đã được nhận phần thưởng bằng tiền với nhiều mức từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam...
Các tuyển thủ nhận thưởng từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Ảnh: VAF
Các tuyển thủ nhận thưởng từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Ảnh: VAF

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành 1 HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ (gồm các tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng) và 1 HCĐ nội dung nhảy ba bước nữ (tuyển thủ Nguyễn Thị Hường) tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 vừa qua. Toàn giải, đội tuyển điền kinh Việt Nam góp mặt 20 tuyển thủ.

Trong chiều 19-7 tại Hà Nội, Liên đoàn điền kinh Việt Nam cùng Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức buổi trao thưởng dành cho các tuyển thủ và ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đạt thành tích huy chương vừa qua.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã trao thưởng 50 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trao thưởng mỗi tuyển thủ giành được huy chương tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 là 20 triệu đồng. Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã động viên thưởng 10 triệu đồng cho thành tích HCĐ của tuyển thủ Nguyễn Thị Hường. Ngoài ra, một số cá nhân và đơn vị đồng hành khác có thưởng cho các tuyển thủ như Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh TPHCM thưởng 20 triệu đồng, vietcontent thưởng 50 triệu đồng.

Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam đồng thời là cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã cho biết “thành tích tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 không phải tốt nhất, bởi đội tuyển chọn điểm rơi phong độ ở ASIAD 19-2022. Tuy nhiên, kết quả HCV của nội dung tiếp sức 4x400m nữ và HCĐ nhảy ba bước nữ là sự khích lệ tinh thần cho từng tuyển thủ...”.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự kiến cử 10 tuyển thủ thi đấu tại ASIAD 19-2022, trong số này nhóm tiếp sức 4x400m nữ là một trong những nhóm trọng điểm mà đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung nhắm cho cơ hội tranh chấp thành tích. Giải điền kinh vô địch châu Á 2023 tại Bangkok (Thái Lan, bế mạc ngày 16-7) là một trong những dịp cho đội tuyển điền kinh Việt Nam cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm. Trên thực tế, nhiều đội tuyển điền kinh của các quốc gia còn giấu bài, chưa tung lực lượng mạnh nhất dự giải để nhắm cơ hội ở ASIAD 19-2022. Vì vậy, điền kinh Việt Nam vẫn thận trọng dù đã giành ngôi vô địch tiếp sức 4x400m nữ của giải châu Á năm nay.

Tại ASIAD 18-2018 ở Indonesia cách đây 5 năm, tổ tiếp sức 4x400m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan giành được HCĐ với kết quả 3’33”23. Thi đấu và giành HCV tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 vừa qua, tổ tiếp sức 4x400m nữ của chúng ta đạt kết quả 3’32”36.

Theo ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam tại tổ chuyên môn 400m nữ, để tranh chấp được từ HCB cho tới HCV, ít nhất tổ tiếp sức 4x400m nữ của chúng ta phải đạt thông số từ 3’30” hoặc thấp hơn thì mới khả thi. Bởi lẽ, đội vô địch và giành HCV ở ASIAD 18-2018 là nữ Ấn Độ từng có kết quả 3’28”72.

Trước mắt, các tuyển thủ của nội dung 400m và 400m rào nữ thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam tập luyện trong nước và chưa có kế hoạch tập huấn nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục