Thúy Hiền, Quang Thuấn cùng đội bơi trẻ giành thêm 13 HCV tại giải nhóm tuổi Đông Nam Á 2023

Đội bơi trẻ Việt Nam tiếp tục có thêm 13 tấm HCV trong các nội dung tại giải vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2023 diễn ra ở Indonesia.
Quang Thuấn đang thi đấu tốt tại giải bơi vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2023 ở Indonesia. Ảnh: N.ĐĂNG
Quang Thuấn đang thi đấu tốt tại giải bơi vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2023 ở Indonesia. Ảnh: N.ĐĂNG

Ngày thi đấu 25-8, đội bơi trẻ Việt Nam có thêm 13 ngôi vô địch trong các nội dung dành cho nam, nữ và tiếp sức ở các nhóm tuổi mà chúng ta góp mặt.

Khởi đầu ngày thi đấu, đội tiếp sức nam-nữ 4x100m hỗn hợp của Việt Nam thi đấu ở nhóm tuổi U18 với Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Dương Văn Hoàng Quý, Nguyễn Thúy Hiền đã thi đấu hiệu quả để về nhất với thành tích 4’07”94 qua đó giành HCV. Xếp sau đội bơi của Việt Nam là các đội Malaysia A và Singapore A.

Cũng ở trong ngày thi đấu này, hai tuyển thủ trẻ Nguyễn Thúy Hiền và Nguyễn Quang Thuấn thi đấu bứt phá và giành các HCV quan trọng cho bản thân đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển bơi trẻ Việt Nam.

Thúy Hiền đã vô địch các nội dung 50m bướm (nhóm tuổi 14-15, thành tích: 28”23). Nguyễn Quang Thuấn có các ngôi vô địch cá nhân nội dung 200m tự do nam (nhóm tuổi16-18), 400m hỗn hợp cá nhân nam (nhóm tuổi 16-18). Ngoài họ, đội bơi trẻ Việt Nam giành những tấm HCV từ thành tích xuất sắc của các gương mặt như Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Vũ Thị Phương Ánh, Lê Huỳnh Tú Uyên, Mai Đức Hiếu, Mai Trần Tuấn Anh, Dương Văn Hoàng Quý, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân.

VĐV Phạm Thị Vân cũng có những kết quả khích lệ tính tới thời điểm này. Ảnh: MINH MINH

VĐV Phạm Thị Vân cũng có những kết quả khích lệ tính tới thời điểm này. Ảnh: MINH MINH

Tạm thời, đội bơi trẻ Việt Nam đã giành được 29 HCV, 16 HCB, 6 HCĐ xếp nhất. Hạng nhì đang là đội bơi trẻ Singapore với 15 HCV, 14 HCB, 15 HCĐ còn đội bơi Malaysia ở vị trí hạng ba với 11 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ. Các đội bơi Thái Lan, Indonesia, Philippines, Brunei, Campuchia xếp vị trí tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục