Thể thao Việt Nam sốt ruột với chiến dịch Olympic 2024

Trao đổi với PV Báo SGGP ngày 18-10, đại diện hai phòng thể thao thành tích cao 1, 2 (Cục TDTT) cho biết, ngay sau Asiad 19, nhiều đội tuyển tiếp tục tham gia các giải đấu có tính chuẩn để tìm thêm vé tham dự Olympic Paris 2024.
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đang đến gần tấm vé dự Olympic Paris 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đang đến gần tấm vé dự Olympic Paris 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, thể thao Việt Nam giành được 3 suất chính thức dự Olympic ở môn bơi lội (Nguyễn Huy Hoàng, nội dung 400m tự do), xe đạp (Nguyễn Thị Thật, xuất phát đồng hàng nữ), bắn súng (Trịnh Thu Vinh, 10m súng ngắn hơi nữ). Mục tiêu trước mắt của thể thao Việt Nam là phấn đấu giành thêm từ 6-7 suất chính thức trong thời gian gần nhất. Cơ hội đang được trao vào tay xạ thủ Phạm Quang Huy và một số xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam khi tất cả sẽ đi Hàn Quốc thi đấu giải vô địch châu Á năm 2023 (đội tuyển lên đường ngày 22-10). Giải này có tính thành tích trong các nội dung để trao vé Olympic chính thức và Phạm Quang Huy nêu quyết tâm sẽ làm nên chuyện. Vào tháng 3-2024, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ dự giải tiếp theo thuộc vòng loại Olympic của châu Á để tranh vé Olympic.

Một gương mặt khác được cầu lông Việt Nam kỳ vọng sớm có suất Olympic là tay vợt Nguyễn Thùy Linh. Lãnh đạo bộ môn cầu lông (Cục TDTT) cho biết, ngày cuối công bố danh sách chính thức các tay vợt được suất Olympic Paris 2024 là 28-4-2024 và với điểm cá nhân và vị trí đang an toàn trong nhóm tranh vé Olympic lúc này nên gần như chắc chắn Thùy Linh thành công. Năm 2021, Thùy Linh là đại diện của cầu lông Việt Nam đã giành được suất chính thức dự Olympic tại Tokyo 2020.

Hiện tại, đội đua thuyền rowing Việt Nam tích cực chuẩn bị chuyên môn để dự giải có tính kết quả tranh vé Olympic trong tháng 12 năm nay và đầu năm sau, với mục tiêu ít nhất giành 1 suất chính thức đến Paris 2024. Còn đối với đội tuyển bơi lội, trong tháng 11, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ dự giải vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2023 ở Philippines, nếu đạt được thể lực tốt nhất thì chúng ta hy vọng tuyển thủ giành thêm chuẩn A Olympic. Huy Hoàng cho biết mục tiêu của bản thân là vượt chuẩn A Olympic nội dung 1.500m tự do.

Thể thao Việt Nam vẫn đang tìm cơ hội giành suất Olympic trong các môn quan trọng khác như điền kinh, TDDC, boxing (quyền Anh) hay cử tạ, đấu kiếm, vật, judo, taekwondo. Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) sẽ kết thúc các giải tranh suất Olympic Paris 2024 vào ngày 30-6-2024. Điền kinh Việt Nam không giành được suất chính thức nào từ kết quả thi đấu SEA Games 32 và Asiad 19, nên trong năm 2024, các tuyển thủ phải nỗ lực mới có thể thành công. Trong khi đó, cử tạ Việt Nam chưa giành được suất chính thức, vẫn đang chờ các lực sĩ hạng cân 61kg nam và 71kg nữ thể hiện mình. Năm 2024, cử tạ Việt Nam sẽ thi đấu vô địch châu Á (tháng 2, tại Uzbekistan) và World Cup (tháng 4, tại Thái Lan) để tích thêm điểm tranh suất Olympic. Hai giải trên có trao suất theo quy định của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Đội tuyển taekwondo vẫn tập trung sự đầu tư cho võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền (49kg nữ) và dự kiến cô được đấu thêm 4 giải quốc tế vào năm 2024 để tích lũy điểm tranh vé Olympic. Ở môn quyền Anh, phải đến đầu năm 2024, Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh và một số tay đấm mới có thể dự 2 lượt vòng loại Olympic: vòng đầu (tháng 2, tại Italy) và vòng hai (tháng 3, tại Thái Lan) để tranh vé chính thức.

Tin cùng chuyên mục