Taekwondo Việt Nam vượt qua chủ nhà Hàn Quốc giành HCV Đại hội Võ thuật thế giới Chungju 2019

Ngày 1-9, ngày xuất quân đầu tiên của đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại Đại hội Võ thuật Thế giới Chungju 2019 ở Hàn Quốc - quê hương của môn thể thao này, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng đầu tiên nội dung đồng đội nữ. 
Ba VĐV Taekwondo Việt Nam đã vượt qua chủ nhà Hàn Quốc để giành HCV. Ảnh: NGUYỄN THANH HUY
Ba VĐV Taekwondo Việt Nam đã vượt qua chủ nhà Hàn Quốc để giành HCV. Ảnh: NGUYỄN THANH HUY

Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam kiêm HLV trưởng đội tuyển, cho biết các vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim đã vượt qua các VĐV nước chủ nhà Hàn Quốc (huy chương bạc), Thái Lan và Philippines (huy chương đồng) để bước lên đỉnh vinh quang.   

 Đại hội Võ thuật Thế giới 2019 tại Chungju diễn ra từ ngày 30-8 đến 8-9-2019 có 2.414 VĐV đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ thi đấu giành 271 huy chương vàng ở 20 môn như vật, judo, taekwondo, aikido, ju-jitsu...

Ở ngày tranh tài đầu tiên 1-9, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam ra quân ở nội dung quyền đồng đội sáng tạo nữ với các VĐV Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Châu Tuyết Vân, và Nguyễn Thị Lệ Kim.

Với màn trình diễn đẳng cấp, ba cô gái Việt Nam đã xuất sắc giành được điểm số 6.732, qua đó vượt qua các VĐV chủ nhà Hàn Quốc để bước lên bục cao nhất.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, đội tuyển Taekwondo Việt Nam liên tiếp gặt hái được những thành tích đáng nể. Cụ thể, tại giải World Cup Taekwondo 2019 diễn ra tại thành phố Võ Tích, Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 24-8 với sự tham gia của hơn 300 VĐV đến từ nhiều quốc gia mạnh của Taekwondo trên thế giới như Hàn Quốc, Iran, Trung Quốc..., đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam cũng đã có giải đấu thành công ngoài mong đợi khi giành 4 HCV.
Taekwondo Việt Nam vượt qua chủ nhà Hàn Quốc giành HCV Đại hội Võ thuật thế giới Chungju 2019 ảnh 1 Đội tuyển Taekwondo Việt Nam thành công ngoài mong đợi tại giải World Cup 2019
Theo đó, ở nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam độ tuổi 15-17, VĐV Phạm Quốc Việt đem về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam. Đến nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam lứa tuổi vô địch (18 tuổi trở lên), Nguyễn Đình Khôi đã khẳng định đẳng cấp của mình khi đem về chiếc HCV cho đội tuyển quyền Việt Nam sau khi vượt qua các đối thủ.
Taekwondo Việt Nam vượt qua chủ nhà Hàn Quốc giành HCV Đại hội Võ thuật thế giới Chungju 2019 ảnh 2 Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM  Huỳnh Thanh Nhân tặng hoa chúc mừng VĐV Nguyễn Thị Mộng Quỳnh sau khi trở về từ giải World Cup Taekwondo 2019 với chiếc HCV nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ
Đặc biệt, VĐV Nguyễn Thị Mộng Quỳnh cũng có sự trở lại hoàn hảo khi giành chiếc HCV nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ lứa tuổi vô địch. Ở nội dung quyền đồng đội sáng tạo nam nữ lứa tuổi vô địch, các VĐV Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thiên Phụng – Lê Thanh Trung – Hứa Văn Huy thi đấu xuất sắc để giành HCV thứ tư cho đoàn Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục