Lực sĩ Lê Văn Công thắng tuyệt đối tại ASEAN Para Games

Tham dự ASEAN Para Games 12 diễn ra từ ngày 3 đến 9-6 tại Campuchia, lực sĩ Lê Văn Công là niềm hy vọng HCV hàng đầu của môn cử tạ người khuyết tật nói riêng, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam nói chung.
Lê Văn Công giành 2 HCV cử tạ hạng cân dưới 49 kg nam. Ảnh: NAM TRUNG
Lê Văn Công giành 2 HCV cử tạ hạng cân dưới 49 kg nam. Ảnh: NAM TRUNG

Lực sĩ Lê Văn Công không chỉ là đô cử số 1 của Đông Nam Á ở hạng 49kg mà còn là nhà vô địch Paralympic Rio 2016, á quân Paralympic Tokyo 2021. Không phụ sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ, Lê Văn Công một lần nữa khẳng định được tên tuổi của mình tại đấu trường thể thao khu vực bằng 2 tấm HCV danh giá ở hạng 49kg nam.

Tại ASEAN Para Games 12, ban tổ chức sẽ trao 2 bộ huy chương tại một hạng cân môn cử tạ, đó là thành tích tốt nhất trong một lần nâng và thành tích tổng cử tốt nhất. Sau 3 lần đẩy, Lê Văn Công đã chinh phục thành công lần lượt các mức tạ 162kg, 166kg, 168kg và có tổng cử 496kg để giành “cú đúp” HCV. Với thành tích này, Lê Văn Công giữ vững vị thế số 1 ở hạng cân 49kg qua 6 kỳ ASEAN Para Games từ năm 2007 đến nay. Hiện anh cũng đang giữ kỷ lục thế giới với thành tích 183kg, lập được ở Paralympic Rio 2016.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự ASEAN Para Games 12 do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh làm trưởng đoàn, gồm 16 cán bộ, 21 HLV và 119 VĐV tranh tài ở 8 môn.

Tin cùng chuyên mục