Kim Tuyền giành HCĐ tại vòng chung kết Grand Prix taekwondo thế giới

Nữ tuyển thủ của Việt Nam đã thắng tại trận tranh hang 3 nội dung 49kg nữ tại vòng chung kết giải Grand Prix 2017 tổ chức ở Bờ Biển Ngà.

Kim Tuyền trên bục nhận giải. Ảnh: VŨ ANH TUẤN
Kim Tuyền trên bục nhận giải. Ảnh: VŨ ANH TUẤN

Thông tin trong ngày 3-12 từ trưởng bộ môn taekwondo (Tổng cục TDTT) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn taekwondo Việt Nam – ông Vũ Xuân Thành, giải Grand Prix 2017 tại Bờ Biển Ngà là lượt chung kết cuối cùng trong năm hệ thống thi đấu này của Liên đoàn taekwondo thế giới. Trương Thị Kim Tuyền là đại diện duy nhất của Việt Nam được 1 vé mời dự giải.

Tuyền đã xuất sắc lọt tới bán kết hạng cân trong giải. Ở trận bán kết, Kim Tuyền thua Kim So Hiu (Hàn Quốc). Tuy nhiên, tại trận tranh HCĐ, Kim Tuyền vượt qua đối thủ Yldirim (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 27-17 và giành chiến thắng. Vô địch nội dung tại giải là Panipak Wongpattanakit (Thái Lan).

Ông Thành cho biết, “đây là cơ hội tốt để em Tuyền được tăng cường hơn về chuyên môn. Giải Grand Prix là hệ thống quy tụ nhiều VĐV mạnh của các quốc gia góp mặt. Như chúng ta thấy, trong bán kết nội dung mà Kim Tuyền tham dự, Kim So Hiu từng vô địch Olympic 2016 còn Panipak Wongpattanakit đã có HCĐ tại Olympic 2016”.  Lãnh đạo taekwondo Việt Nam khẳng định mục tiêu đề ra vừa qua khi ra mắt Ban chấp hành mới Liên đoàn taekwondo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 là VĐV Việt Nam phấn đấu giành HCV ASIAD 2018 và có 2 vé Olympic 2020.

Cùng trong hệ thống thi đấu giải Grand Prix 2017, vào tháng 9, Trương Thị Kim Tuyền từng đoạt HCB hạng cân khi giải diễn ra tại Morocco. Trong trận chung kết khi đó, Kim Tuyền thua Kim So Hiu.

Lượt chung kết Grand Prix taekwondo thế giới tổ chức ở Bờ Biển Ngà từ ngày 2 tới 3-12 (theo giờ địa phương). Giải thi đấu theo tiêu chuẩn Olympic với 4 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ.

Tin cùng chuyên mục