Khi V-League bước vào trạng thái ‘bình thường mới’

Mùa giải 2022 bắt đầu lăn bóng vào ngày 19-2 với vòng khai cuộc V-League, đồng thời sẽ đánh dấu hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia thiết lập trạng thái “bình thường mới”.

VPF sẽ hỗ trợ mọi chi phí xét nghiệm Covid-19 trước mỗi trận đấu. Ảnh: NHẬT ĐOÀN
VPF sẽ hỗ trợ mọi chi phí xét nghiệm Covid-19 trước mỗi trận đấu. Ảnh: NHẬT ĐOÀN

Không khó để bắt gặp cụm từ “thích ứng với trạng thái bình thường mới” ở xã hội hiện nay. Khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát với việc người dân được tiêm tối thiểu 2 mũi vaccine, hoặc điều trị thành công Covid-19 thì nhịp sống đã trở lại bình thường. Là một phần không thể tách rời cuộc sống, vì thế bóng đá Việt Nam cũng phải thích ứng với thời cuộc.

Ba tháng cuối năm 2021, khi độ “phủ sóng” của vaccine đã dày đặc ở những thành phố lớn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được các cơ quan chức năng “bật đèn xanh” cho tổ chức một số giải đấu thuộc hệ thống VĐQG, bóng đá trẻ và cả vòng loại World Cup 2022. Tất nhiên trong quá trình diễn ra, ban tổ chức khó tránh khỏi phát hiện những ca dương tính Covid-19 và khiến một số giải phải dời lại thời gian kết thúc. Nhưng cũng từ đó mà những người đứng đầu đúc kết kinh nghiệm để hướng đến sự an toàn ở mùa giải 2022, đặc biệt với hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia (V-League, hạng Nhất và Cúp Quốc).

Khi V-League bước vào trạng thái ‘bình thường mới’ ảnh 1 Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình được phép đón khán giả. Ảnh: MINH HOÀNG
Ngày cuối cùng của năm 2021, Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi công văn đến 25 đội chuyên nghiệp về dự thảo “Quy tắc hướng dẫn Công tác tổ chức thi đấu trong thời kỳ dịch Covid-19”. Nội dung quan trọng về việc các thành viên sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 trước mỗi trận sẽ không được tham dự và tiến hành cách ly. Còn trường hợp âm tính (kể cả F1) đủ điều kiện ra sân.

Đây được xem là cách tân trong khâu tổ chức. Nhớ lại V-League 2021 từng tạm hoãn vì nhiều cầu thủ SLNA trở thành F1 sau khi tiếp xúc với F0, tương tự trận đấu giữa CAND - Huế cũng phải hoãn sau khi đội chủ nhà đi chung chuyến bay có F0. Sau đó, cả hệ thống bóng đá chuyên nghiệp bị “đóng băng” vì dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng. Thực tế, chuyện F1 ra sân thi đấu không có gì mới khi bóng đá thế giới đã áp dụng phương thức này từ lâu. Vì thế, quyết định của VPF cũng là một phần trong việc thích ứng với thời cuộc.

Để giảm tải vấn đề tài chính cho các CLB, đồng thời đảm bảo mùa giải 2022 diễn ra ổn định và thông suốt, VPF đứng ra chi trả việc xét nghiệm trước mỗi trận đấu. Đồng thời cho phép mỗi đội được đăng ký tối đa 35 cầu thủ tham dự giải đấu, thay vì 30 như các mùa giải trước để phòng trường hợp không có đủ người chơi.

“Ban tổ chức trận đấu phải xin phép chính quyền địa phương về việc có cho phép tổ chức trận đấu hay không? Nếu không được thì VPF sẽ tính tới phương án hoãn, hoặc yêu cầu di chuyển đến sân trung lập. Và cũng tùy vào điều kiện mỗi địa phương, ban tổ chức địa phương sẽ tính phương án có khán giả vào sân hay không? Nếu mở cửa, khán giả vào sân sẽ phải tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ y tế như quét mã, đo nhiệt độ...”, Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ vào hôm 7-1.

Khi V-League bước vào trạng thái ‘bình thường mới’ ảnh 2 Cúp Hoàng đế Quang Trung vừa kết thúc cho phép F1 ra sân thi đấu bình thường. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đã có một số đội V-League được áp dụng trạng thái “bình thường mới”. Cụ thể, Cúp tập huấn Hoàng đế Quang Trung 2022 vừa kết thúc ở Bình Định đã phát hiện 3 ca dương tính với Covid-19 trong quá trình diễn ra. Cả 3 sau đó được tiến hành cách ly, và số còn lại vẫn ra sân thi đấu bình thường.

Đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần có bước chuyển để phù hợp với sự thay đổi của xã hội nói chung, và bóng đá thế giới nói riêng. Với những bài học ở mùa giải 2021, bên cạnh sự chuẩn bị căn cơ đến từ VPF và các CLB, chúng ta sẽ đợi chờ về mùa giải với nét tích cực trong việc phòng chống dịch Covid-19, và hấp dẫn ở khâu chuyên môn.

Tin cùng chuyên mục