Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023

Tối 29-3 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã phát đi thông báo về việc tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia. Bất chấp giải đấu chỉ còn gần 2 tháng nữa khởi tranh, nhưng FIFA vẫn chưa quyết định nước chủ nhà thay thế.
Indonesia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.
Indonesia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.

“Sau cuộc họp hôm nay giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir, do tình hình hiện tại, FIFA đã quyết định loại Indonesia khỏi tư cách chủ nhà của U20 World Cup 2023. Nước chủ nhà mới sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể, với ngày diễn ra giải đấu hiện không thay đổi. Các biện pháp trừng phạt với PSSI cũng có thể được quyết định ở giai đoạn sau”, trích đoạn thông báo của FIFA trên trang chủ fifa.com.

Giống quyết định hoãn lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023, FIFA không đưa ra lý do cụ thể dẫn đến việc tước quyền đăng cai của Indonesia. Tuy nhiên, giới truyền thông lẫn mộ điệu đều nắm rõ sâu xa vấn đề. Mất quyền đăng cai U20 World Cup 2023 chắc chắn làm ảnh hưởng xấu không chỉ uy tín và danh dự của PSSI, mà còn là hình ảnh đất nước, con người Indonesia. Sau quyết định từ FIFA, quốc gia xứ Vạn đảo phải đối diện với cuộc khủng hoảng truyền thông rất lớn.

Peru, Qatar và Argentina, một trong 3 quốc gia này đang được cho sẽ thay Indonesia đăng cai U20 World Cup 2023. Nhưng tất cả thông tin này chỉ mới dừng trên các phương tiện truyền thông. Giải đấu dự kiến diễn ra từ 20-5 đến 11-6 với sự tham gia của 24 đội. Với việc Indonesia bị tước quyền làm chủ nhà, đội U20 của họ cũng mất luôn cơ hội tranh tài ở U20 World Cup 2023 bởi không nằm trong tốp 4 Giải U20 châu Á 2023. Suất này sẽ được nhường sang cho nước chủ nhà mới.

Theo FIFA, bất chấp quyết định tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia, đơn vị vẫn cam kết hỗ trợ tích cực với PSSI, thông qua sự hợp tác chặt chẽ và sự hỗ trợ từ chính phủ của Tổng thống Widodo, trong quá trình vực dậy của bóng đá Indonesia sau vụ giẫm đạp ở một sân vận động thuộc Đông Java vào tháng 10-2022, khiến 135 người thiệt mạng. Được biết, đại diện FIFA sẽ tiếp tục có mặt ở Indonesia trong thời gian tới và sẽ có cuộc gặp mặt với Chủ tịch PSSI Thohir.

Tin cùng chuyên mục