Giải Billiards 3 băng World Cup 2017

“Huynh đệ tương tàn” Dương Anh Vũ, Mã Xuân Cường vào vòng chính

Mặc dù lá thăm không may khiến cho 3 tay cơ Việt Nam nằm chung bảng H trong khuôn khổ vòng loại thứ 4 giải Billiards 3 băng World Cup đang diễn ra tại Hàn Quốc, nhưng Dương Anh Vũ và Mã Xuân Cường vẫn xuất sắc tìm được 2 chiếc vé lọt vào vòng chính một cách thuyết phục.

 

“Huynh đệ tương tàn” Dương Anh Vũ, Mã Xuân Cường vào vòng chính
Bảng điểm ở lượt đánh cuối vòng loại thứ 4. 

Giải World Cup là một trong những giải quan trọng trong hệ thống thi đấu của Billiards thế giới, quy tụ tất cả các cao thủ hàng đầu các châu lục. Sau 3 ngày thi đấu 3 vòng loại, giải xác định 7 tay cơ Việt Nam vào vòng loại thứ 4. Vòng này gồm 36 tay cơ, chia làm 12 bảng, mỗi bảng 3 tay cơ đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 12 tay cơ đầu bảng và 4 tay cơ hạng nhì có thành tích tốt nhất vào vòng chính.

Tại bảng H, Dương Anh Vũ thắng Nguyễn Đức Anh Chiến 40/29 và Mã Xuân Cường cũng đánh bại đối thủ này 40/38 để gặp nhau trong trận đấu quyết định lúc 17 giờ chiều nay xác định người thắng vào vòng chính. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng khi Xuân Cường luôn dẫn trong 25 điểm đầu, trong khi Anh Vũ là người dẫn điểm ở giai đoạn còn lại. Và cuối cùng, Anh Vũ đánh bi trắng đạt tới điểm số 40/37 trước tiên.

Ở lượt bi ân huệ sau đó cho bi vàng, Xuân Cường xuất sắc đề pa ghi liền 3 điểm, cân bằng tỷ số 40/40 tìm được trận hòa quý giá. Nhờ trận hòa này, Xuân Cường có 1 thắng, 1 hòa đứng thứ 2 bảng lọt vào vòng chính nhờ chiếc vé vớt cho tay cơ có thành tích tốt. Chiếc vé chính thức của bảng thuộc về Dương Anh Vũ.

Cùng lọt vào vòng chính còn có Ngô Đình Nại khi anh có một trận thắng tuyệt vời trước Cenet (Thổ Nhĩ Kỳ) ở bảng J. Do cả hai cùng thắng cơ thủ Huyng Bum (Hàn Quốc), nên người nào giành chiến thắng sẽ đoạt vé chính thức. Dù thời gian đầu bị đối thủ dẫn khoảng 15 điểm, Ngô Đình Nại đã làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng lại 40/38. Có 2 trận toàn thắng, cơ thủ Việt Nam ngang nhiên đứng đầu bảng J.

Tại bảng A, tay cơ Lê Thanh Tiến đánh bại Tanaka (Nhật Bản) 40/20 và hòa Choi Sung Won (Hàn Quốc) 40/40 nhưng đứng vị trí thứ 2 bảng do thua Choi Sung Won chỉ số phụ. Nhưng kết quả này đã giúp Lê Thanh Tiến là cơ thủ thứ 4 của Việt Nam tiếp tục đi vào vòng trong.

Các cơ thủ Việt Nam tại sân bay Hàn Quốc. 

Cùng bị loại chung với Nguyễn Đức Anh Chiến còn có Trương Quang Hào thua cả 2 trận ở bảng D và Mã Minh Cẩm 1 hòa, 1 thua ở bảng G.

Vòng chính thi đấu vào hôm nay gồm 32 tay cơ, trong đó có 16 tay cơ có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng thế giới được lọt vào thẳng. Việt Nam chúng ta có 2 cơ thủ đứng hạng 12 và 13 Nguyễn Quốc Nguyện và Trần Quyết Chiến được vinh dự này. Như vậy, Việt Nam có tổng số 6 cơ thủ ở vòng chính thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Trước đó, các cơ thủ như Hồ Hoàng Hùng, Nguyễn Duy Hân, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Duy Trung, Nguyễn Hữu Hạnh, Phan Minh Việt, Huỳnh Tấn Mỹ, Võ Tấn Hội, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thanh Tâm, Mai Ngọc Sơn, Phan Văn Trung, Nguyễn Đức Toàn, Lưu Hồng Vân, Đỗ Đức Hiển đã dừng cuộc chơi ở 3 vòng loại trước.    

Tin cùng chuyên mục