

Nội dung chính của cuộc họp trực tuyến của Ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vào chiều 27-9 nhằm để chốt sơ bộ danh sách các quốc gia xin đăng cai AFF Cup 2020. Thái Lan và Singapore là hai địa điểm sáng giá nhất và việc quyết định chung cuộc sẽ được tiến hành vào chiều 28-9.
Ngày 27-9, truyền thông Thái Lan đã đồng loạt đưa tin, cựu HLV CLB TPHCM Polking đang đến gần ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan thay cho nhà cầm quân người Nhật Bản Akira. Thông tin này cũng kết thúc những lời đồn đoán LĐBĐ Thái Lan (FAT) ngắm nghía mời Kiatisak trở lại.
Không lâu sau khi đội tuyển futsal Thái Lan chia tay HLV Jose Mendez, ngày 28-7 đến lượt đội tuyển quốc gia Thái Lan chia tay sớm với nhà cầm quân người Nhật Bản Akira.
Sau khi nhận được hồ sơ giới thiệu từ nhiều HLV nước ngoài, ứng cử thay thế cho nhà cầm quân người Nhật Bản Akira, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã chính thức lên tiếng không có sự thay đổi nào ở ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan trong lúc này.
Là một trong hai đại diện Đông Nam Á giành vé tham dự VCK futsal World Cup 2021, Thái Lan đã bắt đầu công tác chuẩn bị. Mới đây, đội bóng này đã xác định được tân HLV sau khi chia tay nhà cầm quân Jose Mendez.
Lãnh đạo Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) than khó về các điều kiện tài chính mà Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bắt buộc nếu muốn đăng cai các trận đấu còn lại thuộc bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.
TrueVisions - đối tác nắm bản quyền truyền hình Thai League đang gây sức ép lên LĐBĐ Thái Lan (FAT) nhằm đưa giải đấu này diễn ra theo ý họ, tránh xung đột quyền lợi.
Đó là khẳng định của quyền Tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) Phatit Suphaphong bàn về khả năng Giải vô địch quốc gia nước này (Thai League) có thể sớm trở lại trước tháng 9.
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết đơn vị này không đủ thẩm quyền bảo lãnh cho các CLB xứ chùa Vàng đứng ra vay tiền các tổ chức tài chính để chi trả các khoản phí hoạt động trong mùa Covid-19.
Trong vòng 8 năm tới, giá trị bản quyền truyền hình của Giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai-League) được định giá lên đến 13 tỷ bath (tương đương 400 triệu USD và bằng hơn 9.500 tỷ đồng), điều này được chính giới chức bóng đá xứ Chùa vàng tiết lộ và khiến làng bóng đá Đông Nam Á choáng váng.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây thông báo rằng các trận đấu của Thai League sẽ chỉ trở lại vào ngày 2-5-2020 như một biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.
Theo trang Siam Sports, ngày hôm nay (3-3), LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã quyết định chốt phương án tạm hoãn Thai League trong bối cảnh dịch Covid-19 chuyển biến phức tạp. Giải sẽ tạm hoãn 45 ngày từ hôm nay, trở lại vào ngày 18/4 (tức là sau Tết Songkran) nếu đúng kế hoạch. Các giải đấu hạng dưới của Thái Lan và Cúp FA Thái Lan cũng hoãn theo lịch tương tự. Nếu có điều chỉnh, FAT sẽ có thông báo vào ngày 31/3.
Nhận thấy quy trình bầu cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xảy ra tranh chấp thiếu lành mạnh, FIFA đã lên tiếng cảnh báo có thể cấm vận bóng đá xứ chùa vàng vô thời hạn nếu kết quả không trung thực, nội bộ vẫn lục đục như hiện nay…
Theo báo chí xứ Chùa vàng, những khảo sát mới đây của một số Trường đại học đều đưa đến kết quả người hâm mộ Thái Lan đang lo sợ đội tuyển quốc gia sẽ thua trong cuộc đối đầu được ví là “derby vùng Đông Nam Á” vào ngày 5-9 tới đây. Chưa hết, giới truyền thông Thái Lan cũng nghi ngờ về khả năng của đội nhà trước kình địch Việt Nam…
Ngày mai 19-8, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ phát hành hơn 2.000 vé xem trận Thái Lan – Việt Nam ở ngày khai cuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 5-9 tới đây.