Trưởng đoàn U22 Thái Lan từ chức từ sau vụ ẩu đả

Mới đây, ông Yutthana Yimkarun quyết định từ chức Giám đốc Kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan (FAT) kiêm trưởng đoàn đội Thái Lan sau vụ ẩu đả giữa nhóm đông thành viên hai đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 hôm 16-5.
Ông Yutthana Yimkarun (giữa)
Ông Yutthana Yimkarun (giữa)

Truyền thông Thái Lan nhận xét về lá đơn từ chức mà ông Yimkarun gửi lên FAT hôm nay 18-5 là thể hiện trách nhiệm về sự cố ở SEA Games 32.

Trong trận tranh Huy chương vàng môn bóng đá nam, hai đội Thái Lan và Indonesia đã thể hiện hình ảnh xấu xí với màn hỗn chiến vào cuối trận. Đáng trách nhất chính là những người từ khu kỹ thuật của đội Thái Lan đã không kiểm soát được tình hình. Trọng tài đã rút ra 7 thẻ đỏ để làm “lạnh” những cái đầu nóng, trong đó Thái Lan lãnh đến 5 thẻ. Ngoài ra cầu thủ hai đội còn nhận thêm 11 thẻ vàng trong trận đấu nhuốm màu bạo lực này.

Vụ việc đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bóng đá Thái Lan vốn đã được xây dựng rất tốt trước đó, nhất là họ sẽ là nước chủ nhà của SEA Games 33. Mà ở màn ẩu đả trên, Thái Lan bị phía Indonesia tố là có hành động gây hấn trước.

Ông Amnuay Nimmano cùng các cộng sự sẽ tìm hiểu rõ vụ việc ẩu đả vừa qua

Ông Amnuay Nimmano cùng các cộng sự sẽ tìm hiểu rõ vụ việc ẩu đả vừa qua

FAT đã quyết định lập một ủy ban điều tra về vụ việc này, do trung tướng Amnuay Nimmano làm người đứng đầu để tìm hiểu vụ ẩu đả ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Đó là nội dung ở buổi họp định kỳ của FAT vào ngày 18-5.

Bên cạnh đó, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đang điều tra vụ việc. AFC sẽ làm mạnh tay những vi phạm trong trận chung kết vửa qua mà chắc chắc sẽ có án phạt nguội nghiêm khắc.

Tin cùng chuyên mục