Dự thảo Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam tới năm 2030 sẽ sớm hoàn thiện

Bộ VH-TT-DL đã làm việc cùng lãnh đạo Cục TDTT về công tác hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển TDTT tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

Thể thao Việt Nam sẽ sớm hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển TDTT tới năm 2030. Ảnh: ĐOÀN TTVN
Thể thao Việt Nam sẽ sớm hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển TDTT tới năm 2030. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Chương trình làm việc do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng chủ trì ngày 9-1 tại Hà Nội. Đại diện Cục TDTT là Cục trưởng Đặng Hà Việt đã có báo cáo về công tác hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển TDTT tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

Đối với quá trình xây dựng dự thảo Chiến lược trên, Bộ VH-TT-DL đã 3 lần trình Thủ tướng Chính phủ bản dự thảo Chiến lược. Tới lúc này, Tổng cục TDTT (trước đây) và nay là Cục TDTT được Bộ VH-TT-DL giao soạn thảo Dự thảo Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 đã nhiều lần hoàn thiện, báo cáo và gởi xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực TDTT và tổ chức Hội thảo góp ý. Về quan điểm, Chiến lược được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành tựu của giai đoạn vừa qua, phát huy những mặt tích cực, đưa ra định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển phù hợp trong giai đoạn tới.

Việc xây dựng, ban hành Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 nhằm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan tới phát triển TDTT được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20-5-2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam tới năm 2020. Sau 10 năm, ngành thể thao có các đánh giá phân tích về Chiến lược này từ đó xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển TDTT tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

Tin cùng chuyên mục