Đội Olympic Việt Nam thuận lợi để vượt qua vòng bảng

Chiến lược vận hành cho tuyến U23 Việt Nam của VFF và HLV Troussier theo tôi là đang đi đúng hướng. Chúng ta đã chủ động lập ra hai đội hình U23, một đội thi đấu ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và một đội thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024. Từ hai đội hình đó tiếp tục tạo ra bộ khung cho đội Olympic Việt Nam tham dự Asiad 19.
Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú gặp mặt, động viên đội Olympic Việt Nam trước ngày lên đường
Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú gặp mặt, động viên đội Olympic Việt Nam trước ngày lên đường

Tôi nghĩ đội hình của Olympic Việt Nam hiện nay chưa hẳn là mạnh nhất đâu, tiêu chí của chúng ta vẫn là tạo thêm nhiều cơ hội, nhiều giải đấu quốc tế để các tài năng trẻ thể hiện. Xâu chuỗi từ SEA Games 32 đến nay thì rõ ràng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện rất tốt, có sự tiến bộ nhanh, từ kỹ chiến thuật cho đến tâm lý thi đấu. Thậm chí có nhiều cầu thủ đã và đang được tạo cơ hội thử sức ở đội tuyển Việt Nam.

Trở lại với Asiad 19, rơi vào bảng đấu cùng với các đội Mông Cổ, Iran và Saudi Arabia thì hy vọng vượt qua vòng đấu bảng là khả thi. Thứ nhất là điều lệ giải, hai đội đứng đầu của 6 bảng cùng 4/6 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ vào vòng 1/8. Cơ hội rất thuận lợi, trong đó lịch thi đấu chúng ta gặp đối thủ từ nhẹ đến nặng cũng càng dễ tính toán.

Tiếp đến là các đội đa số đều không cử đội hình mạnh nhất tham dự, nhiều đội chỉ cử đội hình U20 như các đội nam, nữ của Nhật Bản. Do Asiad 19 không tính vào vòng loại Olympic Paris 2024 (đã tính ở vòng loại U23 châu Á 2024 vừa thi đấu), nên đa số các LĐBĐ đều không đưa đội hình mạnh tranh tài mà chủ yếu đưa cầu thủ trẻ đi dự nhằm cọ xát. Đó cũng nằm trong tính toán của VFF như tôi đã đề cập khi xem đây cũng là cơ hội để các cầu thủ chúng ta có thêm cơ hội ra sân ở đấu trường quốc tế. Bởi đích đến sau cùng của chúng ta chính là đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tranh đua ở vòng loại World Cup 2026.

Olympic Việt Nam sẽ gặp lại Olympic Saudi Arabia ở vòng bảng

Olympic Việt Nam sẽ gặp lại Olympic Saudi Arabia ở vòng bảng

Với HLV Troussier, quá trình làm việc của ông khi đến với bóng đá Việt Nam từ đầu năm đến nay, nói đúng nghĩa là ông đã xới tung tất cả để tìm những tài năng trẻ tốt nhất. Qua các đợt tập trung, nhà cầm quân người Pháp này đã dần dần định hình được khoảng 20-30 cầu thủ ưng ý. Nhưng, để đặt hy vọng vào lứa cầu thủ này ngay ở các trận vòng loại World Cup 2026 trong tháng 11 tới đây thì tôi nghĩ chưa phải lúc. Bộ khung chủ lực của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vẫn phải dựa vào các cầu thủ dưới thời HLV Park Hang-seo.

Vòng loại World Cup 2026 là một hành trình dài, chúng ta đã 6 trận ở vòng loại thứ hai, nếu vào vòng loại thứ ba thì thêm 10 trận nữa. Một hành trình dài và cần con số rất đông cầu thủ để sàng lọc, cạnh tranh. Đó cũng là thời điểm hy vọng lứa U23 hiện nay “chín” tới để kịp xung trận.

Tin cùng chuyên mục