Olympic Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho ASIAD 19

Mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi với cơn mưa dai dẳng đẩy độ ẩm lên cao, nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện, gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho ASIAD 19.
Đội Olympic Việt Nam bước sang ngày tập luyện thứ 2 có đầy đủ quân số, đó cũng là những buổi tập quý giá để HLV Hoàng Anh Tuấn rèn các bài tập đấu pháp.
Đội Olympic Việt Nam bước sang ngày tập luyện thứ 2 có đầy đủ quân số, đó cũng là những buổi tập quý giá để HLV Hoàng Anh Tuấn rèn các bài tập đấu pháp.
HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia đôi lực lượng để tổ chức thi đấu đối kháng nhằm rà soát, đánh giá phong độ của các học trò. Trước đó, một nửa quân số vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, một số khác cũng đã có tên trong đội hình đăng quang giải U23 Đông Nam Á 2023.
HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia đôi lực lượng để tổ chức thi đấu đối kháng nhằm rà soát, đánh giá phong độ của các học trò. Trước đó, một nửa quân số vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, một số khác cũng đã có tên trong đội hình đăng quang giải U23 Đông Nam Á 2023.
Chỉ có ít ngày tập luyện trong nước trong điều kiện đầy đủ quân số nên cả đội tận dụng tối đa thời gian để ra sân tập, cho dù là thời điểm không thuận lợi về thời tiết khi mưa vào chiều 14-9.

Chỉ có ít ngày tập luyện trong nước trong điều kiện đầy đủ quân số nên cả đội tận dụng tối đa thời gian để ra sân tập, cho dù là thời điểm không thuận lợi về thời tiết khi mưa vào chiều 14-9.

HLV Hoàng Anh Tuấn căn dặn các học trò trên sân tập

HLV Hoàng Anh Tuấn căn dặn các học trò trên sân tập

Trước buổi tập, tiền vệ Đức Phú chia sẻ: "Olympic Việt Nam có các bạn vô địch giải U23 Đông Nam Á và vừa vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024, điều đó giúp đội rất tự tin hướng tới ASIAD. Chúng tôi đặt mục tiêu tốt nhất có thể trong từng trận đấu và tiến bộ qua từng trận. Khi tham dự giải đấu tầm châu lục, kinh nghiệm và cọ xát quốc tế của đội được nâng cao. HLV Hoàng Anh Tuấn giúp chúng tôi cải thiện về mặt hồi phục và tinh thần trước khi bước vào giải đấu. Thầy rất thoải mái, yêu cầu các cầu thủ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở ASIAD".

Trước buổi tập, tiền vệ Đức Phú chia sẻ: "Olympic Việt Nam có các bạn vô địch giải U23 Đông Nam Á và vừa vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024, điều đó giúp đội rất tự tin hướng tới ASIAD. Chúng tôi đặt mục tiêu tốt nhất có thể trong từng trận đấu và tiến bộ qua từng trận. Khi tham dự giải đấu tầm châu lục, kinh nghiệm và cọ xát quốc tế của đội được nâng cao. HLV Hoàng Anh Tuấn giúp chúng tôi cải thiện về mặt hồi phục và tinh thần trước khi bước vào giải đấu. Thầy rất thoải mái, yêu cầu các cầu thủ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở ASIAD".

Chiều 15-9, đội sẽ có buổi tập cuối cùng tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi chính thức công bố danh sách 22 cầu thủ cho chuyến hành quân tới Hàng Châu (Trung Quốc).

Chiều 15-9, đội sẽ có buổi tập cuối cùng tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi chính thức công bố danh sách 22 cầu thủ cho chuyến hành quân tới Hàng Châu (Trung Quốc).

Tin cùng chuyên mục