Đây là thời điểm bóng đá trẻ càng được đầu tư nhiều hơn

Thực tế thì việc đội Olympic Việt Nam bị loại từ vòng bảng với tôi là không bất ngờ bởi ngay từ đầu chúng ta đã xác định mục tiêu ưu tiên cho các cầu thủ trẻ tham dự để tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc quốc tế. Đó là lý giải nguyên nhân HLV Hoàng Anh Tuấn đưa sang Trung Quốc với đội hình nhiều cầu thủ U20.
Đội Olympic Việt Nam không thể tiến xa tại ASIAD 19
Đội Olympic Việt Nam không thể tiến xa tại ASIAD 19

Xem những gì các đội Iran và Saudi Arabia thể hiện thì thực sự, nếu HLV Hoàng Anh Tuấn có chọn đội hình tốt nhất theo chuẩn U24 và 1 cầu thủ trên 24 tuổi theo như điều lệ thì thời điểm hiện nay cũng khó cho các cầu thủ trẻ chúng ta làm nên bất ngờ trước các đội bóng đến từ khu vực Tây Á. Thế nên, việc đưa cầu thủ trẻ hơn tham dự sân chơi này, tôi cho đó là điều hợp lý và cần thiết, nhất là từ sau SEA Games 32 đã cho thấy nhiều khoảng trống về kinh nghiệm trận mạc của tuyến kế thừa.

Từ thất bại của đội Olympic Việt Nam và sau đó như chúng ta đã thấy, lần lượt Thái Lan, Indonesia và Myanmar cũng tiếp bước ra về. Điều đó càng cho thấy bóng đá trẻ của khu vực Đông Nam Á so với châu Á đang có khoảng cách như thế nào. Còn với chúng ta, thất bại vừa qua không nên quá khắt khe khi có những nhận định về thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, hay xa hơn nữa là VFF. Chúng ta đang hoạch định một hướng đi, lộ trình đúng đắn để cho các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội ra sân, trải nghiệm. Thất bại của hôm nay sẽ là “chìa khóa” cho các em mạnh mẽ hơn ở tương lai.

Đội Olympic Việt Nam ra về sớm thì thực sự không bất ngờ, sự bất ngờ nếu có chính là các cô gái của chúng ta. Không ai có thể nghĩ đến việc đội bóng vừa tham dự VCK World Cup 2023 lại sa sút nhanh đến như vậy, nhất là tinh thần thi đấu. Bàn về mặt chuyên môn thì các cô gái chúng ta vừa không có được đội hình mạnh nhất và nhất là quá tải sau thời gian thi đấu liên tục từ đầu năm. HLV Mai Đức Chung đã thừa nhận, các cầu thủ đến với ASIAD 19 không đạt phong độ và sự hưng phấn tốt nhất.

Các cô gái Việt Nam không thể vượt lên chính mình trước đội tuyển Nhật Bản

Các cô gái Việt Nam không thể vượt lên chính mình trước đội tuyển Nhật Bản

Nếu như bóng đá nam cần tiếp tục tăng thêm quỹ trận đấu cho các cầu thủ trẻ tăng cường cọ sát thì bóng đá nữ cần có một lộ trình rõ ràng trong thời gian tới. Thất bại ở ASIAD 19 vừa qua, nhất là thua Nhật Bản 0-7 như một lời cảnh tỉnh với tất cả là nên sớm gác lại hào quang của lần đầu dự VCK World Cup lại phía sau để có những chuẩn bị ngay từ bây giờ cho chặng đường phía trước. Chúng ta vừa bắt đầu giai đoạn trẻ hóa lực lượng là… có chuyện ngay.

HLV Mai Đức Chung vốn đã tính phương án trẻ hóa lực lượng từ cả năm qua, nhiều cầu thủ trẻ từ lứa U20 đã được cho tập cùng các đàn chị trong những đợt tập trung. Nhưng thực sự, số lượng, chất lượng đội hình có chiều sâu thì vẫn chưa hài lòng lắm. Từ thất bại của môn bóng đá nam, nữ tại ASIAD 19 đang chỉ ra những khoảng trống ở bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay, và để tái xây dựng tuyến trẻ hùng hậu, thiết nghĩ cần có sự vận hành đồng bộ của cả hệ thống. Từ cấp đội tuyển cho đến các CLB và các trung tâm đào tạo. Sự liền mạch, ổn định sẽ góp phần giúp chúng ta không còn cảm giác… loạng choạng trong những giai đoạn trẻ hóa lực lượng.

Tin cùng chuyên mục