Đấu kiếm giành HCV đầu tiên năm 2023

Đấu kiếm Việt Nam giành được tấm HCV vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong năm mới 2023 khi đang có mặt thi đấu giải tại Malaysia.
Các tuyển thủ đấu kiếm giành được huy chương tại Malaysia sau ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh: A.T
Các tuyển thủ đấu kiếm giành được huy chương tại Malaysia sau ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh: A.T

Tin vui từ đội đấu kiếm Việt Nam đang thi đấu vô địch Đông Nam Á 2023 tại Malaysia, các kiếm thủ đã giành được HCV đầu tiên.

Trong chiều tối chung kết ngày 5-1 tại giải đấu, chúng ta có Lê Minh Hằng và Phùng Khánh Linh gặp nhau tại chung kết kiếm chém cá nhân nữ. Kết thúc trận đấu, Khánh Linh vượt qua đồng đội để giành tấm HCV. Ngoài ra, chúng ta còn có Phạm Thị Huyền đã dừng bước tại bán kết và nhận tấm HCĐ cùng VĐV Permatasari Diah (Indonesia). Hiện tại, Khánh Linh là gương mặt ưu tú nhất của kiếm chém cá nhân nữ Việt Nam và chiến thắng của cô sớm được dự liệu.

Ở một số kết quả khác, chúng ta cũng chờ đợi thêm một chức vô địch nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam nhưng đáng tiếc Nguyễn Phước Đến đã lọt vào chung kết nhưng lại thua Jose Noelito Jr (Philippines) qua đó chỉ giành được tấm HCB. Kiếm thủ người TPHCM đã nỗ lực thi đấu để lọt vào chung kết nhưng thiếu một chút may mắn để có được tấm HCV chung cuộc. Ở vị trí đồng hạng 3 là Phạm Đức Trọng và Đặng Tuấn Anh của Việt Nam.

Ngoài 2 nội dung trên, chúng ta còn có Nguyễn Thị Thu Phương lọt vào chung kết kiếm liễu cá nhân nữ nhưng cô thua Lozada Wilhelmina (Philippines) và nhận HCB.

Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2023 cũng là giải tiền SEA Games năm nay được tranh tài tới hết ngày 13-1.

Tin cùng chuyên mục