Đại hội thể thao toàn quốc: Ánh Nguyệt không thành công nhưng nhiều cung thủ khác vẫn xuất sắc

Môn bắn cung tiếp tục tranh tài sôi nổi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và chưa có nhiều bất ngờ xảy ra vào lúc này.

Cung thủ Nguyễn Ngọc Dũng giành 2 HCV cho bắn cung TPHCM ở nội dung của cung 3 dây nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cung thủ Nguyễn Ngọc Dũng giành 2 HCV cho bắn cung TPHCM ở nội dung của cung 3 dây nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các nội dung tiếp tục diễn ra tại khu trường bắn cung thuộc Trung tâm thể thao tỉnh Quảng Ninh ở ngày 13-12.

Tại ngày thi đấu, ở chung kết cung 1 dây cự ly 50m nam, Nguyễn Mạnh Đạt (Hà Nội) đã vượt qua sự bám đuổi quyết liệt của Bùi Văn Thiện (Vĩnh Phúc) và Lê Quốc Phong (Vĩnh Long) để đạt điểm số 333 sau các lượt bắn và giành HCV. Tiếc cho Văn Thiện và Quốc Phong khi họ cùng được 332 nên chỉ xếp các vị trí nhì và ba khi thua điểm khá sít sao. Ở bài bắn này, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Hải Dương) tiếp tục không có phong độ tốt và chỉ đạt 318 điểm, đứng hạng 11. Ở bài bắn cung 1 dây nam cự ly 30m tiếp theo, Nông Văn Linh (Bà Rịa-Vũng Tàu) là nhà vô địch khi đạt 351 điểm. Ở bài bắn này, Bùi Văn Thiện (Vĩnh Phúc) cũng đạt 351 điểm nhưng xếp hạng nhì, nhận HCB do kém hơn ở chỉ số phụ.

Trong khi đó, chung kết cung 1 dây nữ 50m đã ghi dấu của cá nhân Nguyễn Thị Thanh Nhi (TT-Huế) khi cung thủ này đạt 329 điểm để xếp nhất đoạt HCV. Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Hà Nội) thi đấu không đạt được điểm số tốt nhất và chỉ có 320 điểm nên đứng hạng 4. Tới chung kết cung 1 dây nữ cự ly 30m, Ánh Nguyệt kết thúc các lượt bắn với thành tích tổng 346 điểm và đứng hạng 5. Ở nội dung này, Thanh Nhi tiếp tục thành công khi đạt 350 điểm và giành tấm HCV thứ 2 trong ngày cho cá nhân mình.

Cùng có niềm vui giành cú đúp HCV như Thanh Nhi là cung thủ Nguyễn Ngọc Dũng (TPHCM) sau khi có các chiến thắng thuyết phục ở bài bắn cung 3 dây cự ly 50m (đạt 348 điểm) và cung 3 dây cự ly 30 m (360 điểm).

Tại môn bắn cung, đơn vị Đắk Lắk đã giành được tấm HCV quan trọng sau khi cung thủ Nguyễn Thị Hải Châu đạt tổng 345 điểm qua các lượt bắn ở chung kết cung 3 dây nữ cự ly 50m. Hải Châu đã vượt qua các đối thủ mạnh của Vĩnh Long, Trà Vinh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương để giành được kết quả đầy ý nghĩa này. Trong chung kết cung 3 dây nữ cự ly 30m, cung thủ Nguyễn Thị Thanh Thảo của thể thao Vĩnh Long là nhà vô địch nhờ đạt tổng điểm cao nhất: 359 điểm. Môn bắn cung còn thi đấu tới hết ngày 16-12.

Tạm thời ở bảng xếp hạng, bắn cung Vĩnh Long dẫn đầu với 5 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ trong khi Hà Nội ở vị trí thứ nhì với 4 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ. Bắn cung TPHCM đã có 2 HCV và 2 HCĐ vào lúc này.

Tin cùng chuyên mục