Cung thủ khả ái Ánh Nguyệt và Thu Nhi thi đấu vô địch thế giới

Đội tuyển bắn cung Việt Nam với các cung thủ nòng cốt đã lên đường tham dự giải bắn cung vô địch thế giới 2023.
Đỗ Thị Ánh Nguyệt tham dự giải bắn cung vô địch thế giới để hướng tới ASIAD 19-2022 cũng như tìm suất Olympic năm 2024. Ảnh: THANH VŨ
Đỗ Thị Ánh Nguyệt tham dự giải bắn cung vô địch thế giới để hướng tới ASIAD 19-2022 cũng như tìm suất Olympic năm 2024. Ảnh: THANH VŨ

Đội tuyển bắn cung Việt Nam với các gương mặt nòng cốt quan trọng nhất đã lên đường tới Đức tham dự giải bắn cung vô địch thế giới 2023. Giải đấu được xem là một trong những cuộc tranh tài chuyên môn quan trọng cho chúng ta để thể hiện được năng lực chuyên môn cũng như hướng tới tranh tài ASIAD 19-2022 sau đó.

Tại lần thi đấu vô địch thế giới 2023, đội tuyển bắn cung Việt Nam có các gương mặt tham dự gồm Nguyễn Thị Thanh Nhi, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Hoàng Thị Mai, Lê Quốc Phong, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Duy. Trong đó, Thanh Nhi và Ánh Nguyệt là hai nữ tuyển thủ được đánh giá có năng lực tốt và triển vọng đạt được thành tích cao ở các giải quốc tế. Cán bộ phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT) – ông Phan Trọng Quân cho biết “tất cả các cung thủ dự giải vô địch thế giới 2023 đều đã có sự chuẩn bị chuyên môn tốt thời gian qua, và việc thi đấu ngoài để nắm bắt được các đối thủ cũng biết thêm khả năng chuyên môn của từng người. Ban huấn luyện sẽ có điều chỉnh với từng cung thủ trong các nội dung họ thi đấu tại giải vô địch thế giới lần này”. Các tuyển thủ đi Đức thi đấu từ ngày 30-7 tới 7-8. Chương trình thi đấu chính thức bắt đầu từ ngày 1-8.

Vào lúc này, chúng ta đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu ASIAD 19-2022 vì vậy ban huấn luyện đội tuyển bắn cung tập trung cho các cung thủ được thi đấu, cọ xát tăng cường chuyên môn tốt nhất. Tính về giải đấu theo cấp Đại hội, lần gần nhất đội tuyển bắn cung Việt Nam tranh tài là SEA Games 31. Tính chất thi đấu ASIAD 19-2022 rất quan trọng và bắn cung Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương tại giải. Hiện tại ở khu vực châu Á, ba đội tuyển bắn cung mạnh có các cung thủ đạt tầm chuyên môn thế giới là Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa. Theo dự báo, các đội tuyển bắn cung này sẽ tranh chấp chính các tấm huy chương ở kì ASIAD 19-2022 tới đây.

Giải bắn cung vô địch thế giới 2023 quy tụ 529 cung thủ của 81 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới góp mặt để thi đấu đầy đủ các nội dung dành cho cung 1 dây và cung 3 dây. Giải đấu cũng được tính để xét thành tích trao suất Olympic của Liên đoàn bắn cung thế giới.

Tin cùng chuyên mục