3 kỳ thủ Việt Nam đứng Top 3 tại giải cờ vua trẻ thế giới 2021

Giải cờ vua trẻ thế giới Super Final đã khép lại vào ngày 22-12, trong đó Việt Nam có 3 kỳ thủ Nguyễn Linh Đan, Nguyễn Hồng Nhung và Bạch Ngọc Thùy Dương đứng Top 3 chung cuộc lần lượt ở các nội dung U14, U16 và U18 nữ.
Kỳ thủ Nguyễn Linh Đan xếp hạng 3 tại giải cờ vua trẻ thế giới Super Final
Kỳ thủ Nguyễn Linh Đan xếp hạng 3 tại giải cờ vua trẻ thế giới Super Final

Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên không thể tổ chức giải đấu trực tiếp, Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) đã xây dựng một hệ thống giải cờ vua trẻ thế giới năm 2021 thi đấu cờ nhanh online, dành cho vận động viên từ 10 tuổi đến 18 tuổi trên toàn thế giới. Hệ thống gồm 3 giải đấu: World Cup, Grand Prix và Super Final.

Ở giải Super Final diễn ra từ ngày 18-12 đến 22-12, có 17 quốc gia có kỳ thủ góp mặt, trong đó Việt Nam có 8 VĐV tham dự, gồm: Lê Thái Hoàng Ánh U10, Nguyễn Huỳnh Mai Hoa U12, Nguyễn Linh Đan U14, Vũ Bùi Thị Thanh Vân, Nguyễn Hồng Nhung U16, Bạch Ngọc Thuỳ Dương U18 ở nội dung nữ và Đầu Khương Duy, Nguyễn Quang Minh U10 nội dung nam.

Chung cuộc, 2 nữ kỳ thủ Hồng Nhung và Thuỳ Dương lần lượt về nhì nội dung U16 và U18. Trong đó, Hồng Nhung giành 6 điểm, xếp sau VĐV Xeniya Balabayeva (Kazakhstan), còn Thùy Dương giành 7,5 điểm qua 10 ván, về nhì sau Govhar Beydullayeva của Azerbaijan.  Kỳ thủ Nguyễn Linh Đan xếp hạng 3 với 5,5 điểm tại nội dung U14 nữ. Như vậy, Thuỳ Dương, Hồng Nhung và Linh Đan là 3 kỳ thủ Việt Nam đứng trong Top 3 ở các nội dung của giải.

Trong khi đó, những gương mặt khác là Thanh Vân U16, Hoàng Ánh U10 và Khương Duy U10 xếp ở vị trí thứ 4, còn Mai Hoa U12 và Quang Minh U10 đứng vị trí thứ 6.

Tin cùng chuyên mục