Việt Nam - Nhật Bản (18 giờ 30 ngày 14-1): Thử thách nặng nề lên hàng phòng ngự

Ngay ở trận ra quân, các cầu thủ Việt Nam gặp phải đối thủ mạnh nhất bảng là đội tuyển Nhật Bản. Đây sẽ là thử thách rất lớn cho thầy trò HLV Troussier khi trình độ của đội tuyển bóng đá Nhật Bản được ví như vượt khỏi tầm của khu vực châu Á.

Trên bảng xếp hạng của FIFA, 2 đội đang có thứ hạng chênh nhau đến 77 bậc khi Nhật Bản đang đứng thứ 17, trong khi đội tuyển Việt Nam đứng thứ 94. Chưa dừng lại ở đó, Nhật Bản còn đưa sang Qatar lực lượng được xem là tinh nhuệ nhất với số lượng 3/4 đang thi đấu ở nước ngoài gồm nhiều ngôi sao như: Ito Junya, Minamino Takumi, Wataru Endo, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma…

Đến trước trận đấu này, Nhật Bản đang có chuỗi 10 trận toàn thắng. Trong số các bại tướng của “Samurai xanh” còn có cả đội tuyển Đức. Gần nhất, 3 đội bóng vốn có trình độ tương đương đội tuyển Việt Nam là Jordan, Thái Lan và Syria đều bị Nhật Bản vượt qua với những tỷ số cách biệt 5-0, 6-0... Đội hình hùng mạnh và phong độ đang quá ổn định, xem ra cơ hội gây bất ngờ của đội tuyển Việt Nam là không hề dễ dàng, thậm chí HLV Troussier có đưa sang Qatar đầy đủ lực lượng nhất cũng sẽ đối diện với nhiều khó khăn.

Đội hình dự kiến:

* Nhật Bản: Suzuki Zion, Nakayama Yuta, Itakura Kou, Ito Hiroki, Morita Hidemasa, Doan Ritsu , Ito Junya, Minamino Takumi, Maeda Daizen, Ueda Ayase, Sano Kaishu.

* Việt Nam: Nguyễn Filip; Tuấn Tài, Việt Anh, Thanh Bình, Minh Trọng; Thái Sơn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Quang Hải; Văn Toàn, Tuấn Hải.

Ở bên kia sân, HLV Troussier đang có trong tay 26 cầu thủ được sàng lọc từ gần 80 cầu thủ đã được ông trực tiếp làm việc trong suốt 1 năm qua. Đội hình này dĩ nhiên cũng có một số vắng mặt đáng tiếc đều do chấn thương là Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức. Sự thiếu vắng các tuyển thủ trên sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện, nhưng trước đối thủ đầu tiên với dàn cầu thủ toàn là những ngôi sao đẳng cấp thế giới, là một thử thách rất lớn.

cn6-anh1-match-apgs-4933.jpg
Cầu thủ Quang Hải và nhiều trụ cột đội tuyển Việt Nam đã so tài cùng Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: THANH QUỐC

Theo dự đoán của máy tính, cơ hội vô địch của Nhật Bản là 24,6%, trong khi đó con số của đội tuyển Việt Nam là 0,5%, càng cho thấy khó khăn thế nào đang chờ đón các cầu thủ Việt Nam ở trận ra quân. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã gây bất ngờ qua việc cầm hòa 1-1 trên sân đối phương. Nhưng ở trận đấu ấy, Nhật Bản vốn chắc vé vào vòng chung kết nên họ không tung hết lực lượng tốt nhất. Vì thế trận hòa ấy chưa đủ để có sự đánh giá rõ nét về tương quan lực lượng giữa 2 đội.

“Bài toán” mà HLV Troussier còn phải tính đến là ở lượt trận thứ 2 chúng ta sẽ gặp đội tuyển Indonesia, đó là đối thủ đáng chú ý nhất và trận đấu ấy khả năng sẽ mang ý nghĩa quan trọng trong việc tranh vị trí thứ 3 ở bảng D. Trước mắt, dù có những tính toán thế nào thì các cầu thủ Việt Nam hẳn khó tránh một trận thua ở ngày ra quân, quan trọng là cố gắng giữ thế trận chặt chẽ và giảm tối thiểu bàn thua cũng là thành công với đội tuyển Việt Nam.

* Đối đầu 5 trận gần đây:

Ngày 29-3-2022: Nhật Bản - Việt Nam 1-1;
11-11-2021: Việt Nam - Nhật Bản 0-1;
24-1-2019: Việt Nam - Nhật Bản 0-1;
7-10-2011: Nhật Bản - Việt Nam 1-0;
16-7-2007: Việt Nam - Nhật Bản 0-4.

* Phong độ 5 trận gần đây của Nhật Bản:

Ngày 9-1-2024: Nhật Bản - Jordan 6-1;
1-1-2024: Nhật Bản - Thái Lan 5-0;
21-11-2023: Syria - Nhật Bản 0-5;
16-11-2023: Nhật Bản - Myanmar 5-0;
17-10-2023: Nhật Bản - Tunisia 2-0.

* Phong độ 5 trận gần đây của Việt Nam:
Ngày 9-1-2024: Việt Nam - Kyrgyzstan 1-2;
21-11-2023: Việt Nam - Iraq 0-1;
16-11-2023: Philippines - Việt Nam 0-2;
17-10-2023: Hàn Quốc - Việt Nam 6-0
13-10-2023: Việt Nam - Uzbekistan 0-2.

* Thông tin lực lượng:

- Nhật Bản đang có 4 ca chấn thương và đều là những trụ cột gồm: Wataru Endo, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma và Takehiro Tomiyasu. Có thể đó là những chấn thương nhẹ và Nhật Bản khả năng không tung hết lực lượng ở trận ra quân nhằm chuẩn bị cho cuộc đua mang tính đường dài.

- Ở bên kia sân, đội tuyển Việt Nam cũng không có nhiều trụ cột cùng sang Qatar do chấn thương. Nhưng tin vui đã đến với HLV Troussier vào giờ chót là chấn thương của Duy Mạnh đã bình phục hẳn. Duy Mạnh có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ và tiền vệ phòng ngự.

THANH QUỐC

Tin cùng chuyên mục