V-League 2023: “Chung kết sớm” trên sân Hàng Đẫy

Cuộc đua vô địch mùa bóng 2023 gần như thu hẹp giữa nhóm 4 đội Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Viettel FC và Thanh Hóa. Nhưng trên thực tế phong độ và sự quyết tâm thì gần như chỉ là cuộc đua tay đôi giữa ĐKVĐ Hà Nội FC và tân binh CAHN, hai đội có thực lực mạnh mẽ cùng lắm tham vọng. Chính điều đó mà cuộc so tài giữa hai đội vào tối 6-8 trên sân Hàng Đẫy đáng được chờ đợi,
Sự trở lại kịp lúc của Văn Quyết trong giai đoạn Hà Nội FC bứt tốc ở tốp đầu
Sự trở lại kịp lúc của Văn Quyết trong giai đoạn Hà Nội FC bứt tốc ở tốp đầu

Nếu gọi trận Hà Nội FC và CAHN là trận chung kết sớm cũng không sai bởi khoảng cách giữa họ đang chỉ chênh nhau 1 điểm. Đội bóng của bầu Hiển có thực lực đồng đều, các ngoại binh đang vào phom và ngày càng khó bị đánh bại. Trong khi đó CAHN thì sở hữu tập thể nhiều ngôi sao trong đội hình. Tính cạnh tranh nhiều đến mức ở giữa hai giai đoạn vừa qua, một số cầu thủ đã được cho CLB TPHCM, Nam Định mượn và đó đều là cái tên mà nhiều đội mơ ước là Tô Văn Vũ hay Lê Giang.

Đội hình nhiều ngôi sao, nhưng hạn chế của CAHN là sự ổn định và kết dính của dàn cầu thủ trên. Vì thế, có những trận họ thi đấu rất tưng bừng, thắng như… chẻ tre trước Thanh Hóa, Bình Định. Nhưng cũng có lúc lại… mềm mại, bế tắc như ở trận thua Đà Nẵng hồi cuối giai đoạn 1. Chính phong độ thất thường, khó đoán của đội tân binh này đã làm cho họ nhiều phen lỡ nhịp ở cuộc tranh chấp ngôi đầu. Còn Hà Nội FC, sau giai đoạn khó khăn ở giữa mùa bóng, họ đã lấy lại thăng bằng và từ loạt trận thành công ở đầu giai đoạn II, đội bóng này đã thẳng tiến ở ngôi đầu bảng. Cái khó chịu ở Hà Nội FC là họ vốn có nhiều kinh nghiệm ở những cuộc đua nước rút vào cuối mùa cùng đội hình có chiều sâu.

Nhân vật đáng chú ý trong trận này có lẽ là Quang Hải, cựu binh của Hà Nội FC, sau 1 năm không thành công ở Ligue 2, Quang Hải cũng đang cố gắng thể hiện mình trong giai đoạn đầu gia nhập CAHN FC. Lần đầu tiên Hải “con” đối diện với đội bóng cũ, sẽ là cơ hội để cầu thủ này thể hiện mình. Đội nào thắng trận này gần như chạm 1 tay vào Cúp vô địch mùa bóng năm nay khi mà sau đó chỉ còn 2 vòng đấu. Chính tính chất quan trọng ấy mà cuộc so tài này sẽ do trọng tài người Thái Lan điều khiển để chí ít cũng tạo cảm giác thoải mái cho hai đội với người cầm cân nẩy mực của trận đấu.

Quang Hải vốn chưa tạo được dấu ấn kể từ khi gia nhập CAHN

Quang Hải vốn chưa tạo được dấu ấn kể từ khi gia nhập CAHN

Một trận đấu khác cũng ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch là cuộc so tài giữa Thanh Hóa và Viettel. Cả hai đang cùng trong tốp 4 và hơn nhau 1 điểm nên được xem như trận quan trọng ở cuộc cạnh tranh vị trí thứ 3, tấm Huy chương đồng của giải. Đôi bên khá cân sức về lực lượng nên cuộc so tài này sẽ rất khó lường. Thanh Hóa có ưu thế đá sân nhà, nhưng dàn cầu thủ của Viettel vốn rất khó chịu và không dễ bị đánh bại khi trong tay HLV Thạch Bảo Khanh có nhiều ngôi sao trẻ đang là nòng cốt ở đội U23 Việt Nam cùng các thủ lĩnh Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức.

Hai trận còn lại của ngày 6-8 gần như chỉ mang tính chất thủ tục, tranh thứ hạng. Đáng chú ý là trận Hải Phòng – Nam Định sẽ có công nghệ VAR. Còn cuộc so tài trên sân Quy Nhơn, Bình Định hướng đến trận thắng đầu tiên ở giai đoạn II khi tiếp đón Hà Tĩnh.

Tin cùng chuyên mục