V. Hải Phòng khổ vì tin đồn

Từ ngày V-League 2011 hạ màn, người hâm mộ đất cảng liên tục cảm thấy “sốc” trước thông tin V.Hải Phòng bỏ hàng chục tỷ đồng mua sắm nội - ngoại binh, hoặc cử người đi mọi ngả tìm nhân tài… Tin đồn rôm rả là vậy, nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí tĩnh lặng. Tương lai của đội bóng hiện đang là dấu hỏi, nói gì đến kế hoạch tham gia thị trường chuyển nhượng.
V. Hải Phòng khổ vì tin đồn

Từ ngày V-League 2011 hạ màn, người hâm mộ đất cảng liên tục cảm thấy “sốc” trước thông tin V.Hải Phòng bỏ hàng chục tỷ đồng mua sắm nội - ngoại binh, hoặc cử người đi mọi ngả tìm nhân tài… Tin đồn rôm rả là vậy, nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí tĩnh lặng. Tương lai của đội bóng hiện đang là dấu hỏi, nói gì đến kế hoạch tham gia thị trường chuyển nhượng.

Sau bản hợp đồng xếp vào diện “chịu chơi” mượn trung vệ Đình Luật (SGXT) với giá 3,5 tỷ/13 trận lượt về, hiện V.Hải Phòng chính là cái tên được khoanh vùng nhiều nhất mỗi khi có ngôi sao này, cầu thủ nổi tiếng nọ sắp hết hợp đồng. Từ chân sút triệu đô Công Vinh, hàng phòng ngự dự phòng của SHB Đà Nẵng cho đến gần chục ngôi sao ngoại vừa giúp SLNA giành chức vô địch cũng được liệt vào danh sách sẽ về thi đấu cho đất cảng trong tương lai gần.

Kế hoạch chuẩn bị mùa giải mới chưa được thông qua nên việc “mua sắm” lực lượng ở V.Hải Phòng chỉ là tin đồn? Ảnh: Tuấn Phạm

Kế hoạch chuẩn bị mùa giải mới chưa được thông qua nên việc “mua sắm” lực lượng ở V.Hải Phòng chỉ là tin đồn? Ảnh: Tuấn Phạm

V. Hải Phòng đã và đang là địa chỉ “đỏ” được các nhà môi giới đưa ra để nâng giá trị đối với thân chủ của mình lúc đàm phán với các đội bóng, trong khi những người sở hữu V. Hải Phòng lại hoàn toàn không biết gì về bản danh sách các ứng cử viên sẽ được đưa về CLB ở mùa giải 2012.

Theo lời GĐĐH Bùi Đình Hùng, ngay khi kết thúc mùa giải BHL và cầu thủ đã bước vào kỳ nghỉ. Kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới chưa được thông qua, nên không có chuyện V.Hải Phòng liên hệ chuyển nhượng cầu thủ từ các đội khác.

Xâu chuỗi lại bầu không khí tĩnh lặng đến lạnh người bao trùm lên “đại bản doanh” V.Hải Phòng sẽ thấy rõ phát biểu của ông GĐĐH thuộc thế hệ 8X kia là có cơ sở. Sau một mùa giải thất bại ê chề, có vẻ như tân chủ tịch Trần Duy Sơn chẳng còn khát vọng tiếp tục đầu tư vào bóng đá. Bằng chứng rõ nét nhất là hành động bật “đèn xanh” cho hàng loạt trụ cột còn hợp đồng tìm cho mình bến đỗ mới, hoặc “nói không” với gần 10 trụ cột nội - ngoại sắp hết hạn hợp đồng.

Trong bối cảnh “hàng nội” ngày càng khan hiếm trên thị trường chuyển nhượng, nếu thực sự V. Hải Phòng có tiềm lực kinh tế hùng hậu và còn khát vọng, ê kíp lãnh đạo CLB thừa hiểu việc giữ chân các cầu thủ với chất lượng đã được kiểm định sẽ an toàn hơn nhiều so với phương án bỏ ra vài triệu USD để săn tìm cầu thủ mới.

Cụm từ V.Hải Phòng đã và đang xuất hiện với tần suất ngày càng cao trên thị trường chuyển nhượng, nhưng thực tế lại chẳng có những gam màu sáng chờ đón đội bóng đất cảng. Theo nhiều nguồn tin cho biết, trong lúc các cầu thủ nghỉ xả hơi, lãnh đạo Xi măng Hải Phòng đang xem xét lại kế hoạch đầu tư vào đội bóng trước khi đưa ra câu trả lời chính thức vào khoảng giữa tháng 9 và không loại trừ khả năng CLB được trả về Sở VH-TT-DL.

Khi ê kíp điều hành V. Hải Phòng còn chưa biết rõ tương lai của chính mình và kinh phí chuyển nhượng vẫn là con số 0, liệu có còn ai dành thời gian đi “săn đầu người”? 

Minh Hiếu

Tin cùng chuyên mục