Tiền vệ Newcastle, Sandro Tonali bị buộc tội vi phạm các quy tắc cá cược của Anh

Tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội có hành vi sai trái liên quan đến 50 vụ cá cược trong các trận đấu, cơ quan chủ quản công bố hôm thứ Năm.

Tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle đã bị treo giò từ tháng 10 năm ngoái
Tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle đã bị treo giò từ tháng 10 năm ngoái

Tonali bị cáo buộc vi phạm quy tắc E8 của FA nhiều lần, diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 12-8-2023 đến ngày 12-10-2023. Cầu thủ 23 tuổi này có thời hạn đến ngày 5-4 để kháng cáo.

Vào tháng 10 năm ngoái, Tonali được thông báo sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải cho CLB và quốc gia sau khi FIFA, cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu, phê chuẩn lệnh cấm 10 tháng của chính quyền Italia vì vi phạm các quy tắc cá cược.

Tonali cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội dự cùng tuyển Italia bảo vệ chức vô địch châu Âu trong vòng chung kết EURO vào tháng 6 tại Đức. Người đại diện của Tonali trước đó cho biết thân chủ của ông, người đã gia nhập Newcastle từ AC Milan vào tháng 7 với giá khoảng 55 triệu bảng Anh (69 triệu USD, 64 triệu euro), mắc chứng nghiện cờ bạc.

szfdbad.jpg
Bản thông báo của FA hôm thứ Năm

Ngoài lệnh cấm 10 tháng, Tonali còn bị phạt 20.000 euro và phải trải qua một khóa trị liệu kéo dài 8 tháng để giải quyết các vấn đề của mình sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội sau cuộc điều tra về cá cược bất hợp pháp do cơ quan công tố Italia và Liên đoàn Bóng đá Italia tiến hành.

Newcastle, phản ứng với thông báo hôm thứ Năm của FA, cho biết trong một tuyên bố: “Newcastle United thừa nhận cáo buộc sai trái mà Sandro Tonali nhận được liên quan đến cáo buộc vi phạm các quy tắc cá cược của FA.

"Sandro tiếp tục tuân thủ đầy đủ các cuộc điều tra có liên quan và anh ấy nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn của CLB. Do quá trình này đang diễn ra, Sandro và Newcastle United không thể đưa ra bình luận gì thêm vào lúc này".

Tin cùng chuyên mục