Thể thao Việt Nam chờ đợi một năm tỏa sáng

Chắc chắn năm mới Quý Mão 2023 sẽ là một năm bân rộn về các hoạt động thi đấu thể thao thành tích cao của Việt Nam và tất cả cùng chờ đợi các HLV, VĐV sẽ tỏa sáng mang lại những vinh quang về kết quả chuyên môn dành tặng người hâm mộ.
Năm 2023, thể thao Việt Nam rất bận rộn với các giải đấu cấp Đại hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Năm 2023, thể thao Việt Nam rất bận rộn với các giải đấu cấp Đại hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mục tiêu sát sườn

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Đặng Hà Việt và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn trong buổi gặp gỡ báo giới đầu xuân, trước khi nghỉ Tết Nguyên đán đã cùng khẳng định, thể thao Việt Nam có 3 mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2023 đó là SEA Games 32, ASIAD 19-2022 và vòng loại của các môn để hướng tới tranh suất Olympic Paris (Pháp) 2024.

Có thể xem, mục tiêu SEA Games 32 và ASIAD 19-2022 là những cái đích hướng tới rất quan trọng bởi chu kỳ của guồng vận động tập luyện, thi đấu được nối tiếp ở các đội tuyển thể thao quốc gia, không nghỉ ngơi. Khi dư âm của SEA Games 31 vẫn còn, chúng ta đã tiếp tục hướng tới SEA Games 32 và ông Trần Đức Phấn cũng khẳng định, các đội tuyển thể thao quốc gia vẫn tiếp tục tập trung hướng vào giành thành tích tốt nhất ở những nhóm môn thuộc hệ thống Olympic và châu Á trong Đại hội thể thao khu vực.

“Từ đó, chúng ta có thêm những sự chuẩn bị tốt hơn và sự đầu tư hiệu quả đối với những con người trọng điểm tốt nhất hướng tới giành kết quả tại ASIAD và hướng về vòng loại Olympic. Mục tiêu thành tích là luôn có nhưng phải tìm được con người hiện thực thành tích ấy với thể thao Việt Nam luôn là bài toán và không dễ giải”, ông Phấn từng chia sẻ.

SEA Games 32 là tiền đề và ASIAD 19-2022 sẽ là một trong những điểm đích hướng tới mà chúng ta đặt ra câu hỏi HLV, VĐV sẽ giành được những kết quả gì. Biết rằng mỗi tấm HCV ở ASIAD – đấu trường tầm châu Á – nơi quy tụ những người giỏi nhất châu lục góp mặt đều có giá trị cao về chuyên môn và thể thao Việt Nam phải rất chắt lọc từng nội dung, từng VĐV mới có cơ hội giành được. Hơn 4 năm trước, chúng ta đã có 5 tấm HCV ASIAD 2018 và chỉ tiêu giành từ 3 tới 5 HCV tại ASIAD 19-2022 đã được đề ra.

Thể thao Việt Nam luôn chờ đợi những gương mặt điền kinh xuất sắc như Nguyễn Thị Oanh tiếp tục được lộ diện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể thao Việt Nam luôn chờ đợi những gương mặt điền kinh xuất sắc như Nguyễn Thị Oanh tiếp tục được lộ diện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay từ ngày 1-1 vừa qua, các đội tuyển thể thao quốc gia đã tập trung trở lại tập luyện và theo quan điểm của lãnh đạo ngành cùng sự tham vấn từ các Vụ thể thao thành tích cao 1, 2 (Tổng cục TDTT), bài toán lực lượng con người đối với HLV, VĐV vẫn sẽ hướng tới đào tạo trọng điểm những cá nhân tốt nhất trong nguồn lực hiện có để nhắm cơ hội tranh chấp HCV trong nội dung cụ thể chứ không dàn trải.

Tập trung đầu tư

Hiện thực hóa thành tích bằng các tấm HCV SEA Games, ASIAD và suất chính thức vòng loại Olympic thì việc đầu tư được tập trung tối đa. “Ngành thể thao sẽ tập trung ở một số chương trình đầu tư và với chuyên môn thì chúng tôi rà soát rất kỹ lưỡng để tìm ra con người tốt nhất”, ông Đặng Hà Việt đã bày tỏ.

Ở cuộc làm việc ngày 6-1 cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã đưa 4 điểm nhấn của ngành thể thao của năm 2023 và xem như là những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu với thể thao thành tích cao, thể thao Việt Nam phải giữ được ngôi đầu bảng tại SEA Games 32 và phải quyết liệt trong vấn đề đào tạo, lựa chọn chuyên môn đối với HLV, VĐV của các đội tuyển thể thao quốc gia.

Ông Hùng cũng đưa yêu cầu ở việc phải gắn chỉ tiêu cho từng trung tâm HLTTQG dựa trên thế mạnh của từng khu vực và từ đó cấp quản lý thể thao sẽ cụ thể ở việc giao kinh phí hoạt động. “Cần sớm hoàn thiện văn bản trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thể thao tới năm 2030 tầm nhìn tới năm 2045, trong đó đi kèm với 2 Đề án điểm nhấn phải bắt đầu thực hiện từ năm 2023 đó là bóng đá, điền kinh. Hai môn thể thao này là 2 môn thế mạnh và rất có điều kiện để phát triển khi chúng ta vừa sử dụng được ngân sách, vừa huy động được từ nguồn xã hội hóa…”.

VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng là một trong những niềm hy vọng thành tích cao tại các đấu trường của thể thao Việt Nam trong năm 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng là một trong những niềm hy vọng thành tích cao tại các đấu trường của thể thao Việt Nam trong năm 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mấu chốt của mọi sự thành công là kết hợp hiệu quả nguồn lực đầu tư, sự đồng hành của xã hội hóa và tìm được con người phù hợp thực hiện điều ấy. Lúc này, lãnh đạo ngành thể thao đã và đang làm việc với hội đồng chuyên môn các môn thể thao để đánh giá những sự chuẩn bị và sự thực hiện đối với Đề án “tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035 mà Chính phủ ban hành Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 22-2-2019.

Tin cùng chuyên mục