Tấm áo đội tuyển Việt Nam có “vừa khít” với các tuyển thủ U23?

Lê Văn Đô và Lương Duy Cương là 2 tuyển thủ U23 không được HLV Philippe Troussier điền tên trong chuyến bay cùng đội tuyển Việt Nam sang Philippines tham dự vòng loại World Cup 2026. Trước đó nữa, nhà cầm quân người Pháp cũng trả 8 gương mặt có thể tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 trở về CLB chủ quản.
Trung vệ Phan Tuấn Tài đứng trước cơ hội đá chính cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026.
Trung vệ Phan Tuấn Tài đứng trước cơ hội đá chính cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026.

Những quyết định về mặt nhân sự của HLV Troussier khi ưu tiên gọi trở lại các cầu thủ dạn dày kinh nghiệm cũng khiến chúng ta đặt ra dấu chấm hỏi về năng lực của các cầu thủ trẻ. Đặt trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, và nhà cầm quân người Pháp thuộc tuýp luôn mở lòng với các “tương lai của bóng đá nước nhà”.

Nhưng nhắc lại một câu chuyện cũ. Ở buổi họp báo sau chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Yemen thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2024 vào hôm 9-9-2023, HLV Troussier nói một ý quan trọng rằng, có khoảng 10-15 tuyển thủ U23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh trên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đầu tiên gặp Philippines và Iraq thuộc bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Phát biểu của HLV Troussier dựa trên quá trình làm việc cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam từ tháng 3-2023, khi ông cảm nhận rõ sự cố gắng, nỗ lực trong tập luyện lẫn thi đấu từ các học trò, với hy vọng mỗi người sẽ sớm tạo ra sự đột phá về mặt chuyên môn. Nửa năm lĩnh hội kiến thức mà “Phù thủy trắng” mang đến, và đặc biệt trải nghiệm 3 trận giao hữu đầy chất lượng cùng đội tuyển Việt Nam ở FIFA Days tháng 10 đã cho thấy khát vọng được cống hiến, dấn thân của các tuyển thủ trẻ.

Để rồi, có đến 11 tuyển thủ U23 xuất sắc cầm trên tay tấm vé của đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay sang thủ đô Manila. Tất nhiên, con số này có thể tinh giản khi HLV Troussier phải gạch thêm 5 cầu thủ để đăng ký danh sách thi đấu với Philippines vào ngày 16-11 tới. Song, điều này minh chứng các cầu thủ trẻ đang ngày càng hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn trong môi trường cạnh tranh rất cao ở đội tuyển Việt Nam, bên cạnh phải đối diện với sức ép rất lớn từ dư luận.

Tiền vệ Khuất Văn Khang (số 31) trải qua 3 cấp độ đội tuyển U20, U23 và quốc gia Việt Nam trong năm 2023.

Tiền vệ Khuất Văn Khang (số 31) trải qua 3 cấp độ đội tuyển U20, U23 và quốc gia Việt Nam trong năm 2023.

Thật ra, nhóm cầu thủ U23 được HLV Troussier trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam đều có điểm mạnh riêng. Chỉ tiếc, các bạn trẻ trưởng thành vào thời điểm thế hệ cầu thủ vàng sinh năm 1993-1998 đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Những gương mặt mới bị gạch tên thì một phần bởi HLV Troussier muốn ưu tiên kinh nghiệm của các “đàn anh” để đảm bảo tính an toàn cho trận ra quân dự báo đầy khó khăn của đội nhà.

Buổi ra mắt Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã nhắc tên Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc như 2 gương mặt trẻ tiêu biểu của bóng đá Việt Nam với hành trình vươn lên về mặt chuyên môn, để khẳng định năng lực trong màu áo đội tuyển Việt Nam lẫn chiếm trọn tình cảm từ người hâm mộ. Và còn rất nhiều cầu thủ trẻ khác nữa đang cố gắng từng ngày, để chờ được trao cơ hội khoác lên mình tấm áo đội tuyển Việt Nam.

Ở góc độ tích cực, khi “măng chưa già” nhưng “tre đã mọc” mở ra một nguồn lực dồi dào cho HLV Troussier cùng các cộng sự xây dựng đội tuyển Việt Nam có chiều sâu về đội hình, biến hóa linh hoạt vào từng thời điểm, từng đối thủ, với hy vọng “chạy đường dài” thật tốt. Mà trước mắt là tái lập thành tích lọt vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á từng làm được dưới triều đại Park Hang-seo.

Tin cùng chuyên mục