SEA Games 31 ngày 19-5: Bơi lội, điền kinh chốt sổ

Các môn điền kinh, bơi lội sẽ thi đấu ngày cuối và đây là lúc chúng ta sẽ biết được giành tổng bao nhiêu tấm HCV ở SEA Games 31 lần này.
Đội bơi Việt Nam sẽ thi đấu ngày cuối SEA Games 31 và chờ giành thêm HCV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội bơi Việt Nam sẽ thi đấu ngày cuối SEA Games 31 và chờ giành thêm HCV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điền kinh: Ngày cuối của môn điền kinh và chúng ta có Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Huệ, Lê Văn Tuấn (marathon) và Nguyễn Thị Thanh Phúc, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh (đi bộ 20km). Chúng ta chờ đợi có thể giành thêm từ hai đến ba Huy chương Vàng trong hai nội dung cuối cùng này đặc biệt là ở marathon nữ và đi bộ nam, nữ. Nội dung marathon bắt đầu lúc 5 giờ sáng còn nội dung đi bộ bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

Bơi lội: Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng dự vòng loại 800m tự do nam; Nguyễn Ngọc Anh Thư, Vũ Thị Phương Anh dự vòng loại 100m bơi ếch nữ; Lê Nguyễn Paul, Lương Jeremie Loic Nino dự vòng loại 50m ngửa nam; Lê Thị Mỹ Thảo và Lê Thị Thanh Vân dự vòng loại 100m bơi bướm nữ; Hồ Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Huy Hoàng dự vòng loại 200 bơi bướm nam; tiếp sức 4x800m tự do nữ. Các nội dung vòng loại bắt đầu lúc 9 giờ sáng và nội dung chung kết thi đấu lúc 18 giờ cùng ngày.

Taekwondo: Môn đấu cũng sẽ bế mạc ở ngày 19-5. Ở hạng 62kg nữ, Việt Nam có tuyển thủ Phạm Thị Thu Hiền góp mặt; hạng 80kg nam là Phạm Minh Bảo Kha.

Karate: Đội tuyển karate Việt Nam tiếp tục thi đấu tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bìnhvới nội dung quan trọng là đồng đội kata (biểu diễn) nữ và đối kháng hạng cân 75kg, 84kg nam; 68kg, 55kg và trên 68kg nữ. Tong ngà thi đấu, chúng ta có tuyển thủ Hoàng Thị Mỹ Tâm góp mặt nên đây là niềm hy vọng HCV của đội tuyển karate chủ nhà.

Bắn súng: Xạ thủ Trần Quốc Cường sẽ thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nam trong ngày 19-5 và chúng ta đặt mục tiêu giành ngôi vô địch nội dung này. Cùng thi đấu với Trần Quốc Cường có Phan Công Minh, Phạm Quang Huy. Cùng trong ngày, nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và 50m súng trường ba tư thế sẽ thi đấu. Nội dung bắn đĩa bay sẽ thi đấu lượt chung kết.

Cờ vua: cờ vua Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung đồng đội cờ nhanh nam, nữ với các lượt trận cuối. Hiện tại, đội cờ nhanh nữ Việt Nam đang tạm đứng hạng nhì sau Indonesia còn đội nam đang xếp nhất trên Philippines và Indonesia.

Xe đạp: Nội dung xe đạp đường trường bắt đầu thi đấu dành cho nam, nữ. Nội dung tính điểm cá nhân nam, cá nhân nữ bắt đầu đầu tiên vào lúc 9 giờ sáng tại đường đua ở Hòa Bình. Chúng ta chỉ đặt mục tiêu có huy chương ở nội dung này.

võ vovinam được chờ đợi thăng hoa trong ngày hôm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Judo: Tuyển thủ judo của Việt Nam sẽ thi đấu bốn hạng cân trong ngày gồm 73kg nam, 90kg nam, 57kg nữ, 63kg nữ tại nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội). Đội judo Việt Nam đặt chỉ tiêu giành một tấm Huy chương Vàng trong bốn nội dung trên.

Vovinam: Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung đối kháng của hạng 60kg nam và 65kg nữ cùng bài biểu diễn song luyện kiếm. Chúng ta đặt mục tiêu giành 2 tấm HCV trong ngày. Thời gian thi đấu bắt đầu lúc 14 giờ.

Bóng bàn: Đội tuyển bóng bàn Việt Nam chỉ còn trông chờ cơ hội về đơn nam, chúng ta đăng kí Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân còn đơn nữ là Trần Mai Ngọc và Nguyễn Thị Nga. Ngày tranh tài sẽ kéo dài đến bán kết và xác định các trận tranh huy chương cuối cùng để diễn ra ở ngày tiếp theo. Các trận đấu bắt đầu từ 9 giờ sáng.

Canoeing: Chúng ta có Đỗ Thị Thanh Thảo thi đấu nội dung K2 1000 cùng các đối thủ Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia. Tay chèo Phạm Hồng Quân đấu C2 1000 nam với đối thủ Myanamr, Indoneisa, Thái Lan, Philippines, Singapore. Tuyển thủ Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương thi đấu thuyền đôi C4 1000 với các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Myanmar còn tay chèo Trần Văn Vũ dự nội dung K2 1000 cá nhân nam với đối thủ Thái Lan, Myanmar, Singapore, Indonesia, Malaysia. Các nội dung bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

Các tuyển thủ vật sẽ có ngày thi đấu cuối cùng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cử tạ: Môn cử tạ bắt đầu thi đấu. Chúng ta tham dự nội dung 45kg nữ, 55kg nam và 49kg nữ.  Các nội dung thi đấu từ 10 giờ sáng đến 18 giờ chiều.

Bowling: Môn thi đấu sẽ kết thúc trong ngày 19-5 với các nội dung đồng đội gồm bốn nam, bốn nữ (dầu dài). Đội tuyển chủ nhà chỉ cố gắng phấn đấu có huy chương. Các nội dung thi đấu vào lúc 9 giờ sáng.

Vật: Môn đấu sẽ kết thúc ở ngày với các hạng cân của vật tự do nam gồm 57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg, 125kg. Đội vật Việt Nam chỉ khiêm tốn đặt mục tiêu giành từ 1 đến 2 HCV ở ngày cuối.

Tin cùng chuyên mục