Nữ hoàng wushu Basma Lachkar và bước ngoặt cho thể thao Brunei

Tấm huy chương bạc ASIAD 19 lịch sử ở môn wushu của Basma Lachkar không chỉ được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ Brunei theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp, mà còn trở thành bước ngoặt cho quốc gia này trong quá trình hội nhập với ngôi nhà thể thao châu Á.
Nữ võ sĩ wushu Basma Lachkar (giữa) giành tấm huy chương bạc ASIAD 19 lịch sử cho thể thao Brunei.
Nữ võ sĩ wushu Basma Lachkar (giữa) giành tấm huy chương bạc ASIAD 19 lịch sử cho thể thao Brunei.

Ở tuổi 15, Basma Lachkar ra mắt đấu trường ASIAD trên đất Indonesia vào năm 2018. Cô gái cao 1m60 khi ấy chẳng được nhiều người để ý, bởi chỉ xếp hạng 13 trong bài thi của mình. Sau 5 năm trở lại đấu trường châu lục trên đất Hàng Châu (Trung Quốc), nữ võ sĩ mang trong mình trọng trách huy chương cho nền thể thao Brunei, với lát cắt là người được chọn cầm cờ quốc gia ở đêm khai mạc ASIAD 19.

Chẳng thể cao hơn là bao dù đang trong độ tuổi phát triển, song Basma Lachkar đã có bước phát triển vượt bậc về chuyên môn, khi cô đứng cao trên bục vinh quang ASIAD 19 vào chiều 24-9 với tấm huy chương bạc ở nội dung thái cực quyền và thái cực kiếm. Đây là thành tích tốt nhất của thể thao Brunei kể từ khi đến với ngày hội lớn của thể thao châu Á vào năm 1990. Trước đó, các vận động viên của quốc gia này đã giành được 4 huy chương đồng ở môn karate và cầu mây.

Hạnh phúc trong ngày vinh quang, Basma Lachkar nhớ lại thất bại ở ASIAD vào năm 2018 đã trở thành bước ngoặt để tạo ra chiến tích của cô hôm nay. Cô nói với truyền thông: “Năm 2018, tôi đứng thứ ba sau phần thi đầu tiên. Nhưng khi đó, vì quá tập trung vào thứ hạng khiến tôi cảm thấy áp lực và lo lắng. Tôi đã làm không tốt vào ngày hôm sau và đứng thứ 13. Bây giờ thì tôi khôn ngoan hơn, có tư duy tốt hơn. Lần này, tôi chỉ muốn thực hiện tốt các bước di chuyển của mình trong mỗi phần thi, bất kể thứ hạng của tôi là bao nhiêu. Tôi đã không nhìn vào điểm số của mình trước khi được công bố đoạt huy chương bạc”.

Chiến thắng của Basma Lachkar cũng chấm dứt 21 năm “khát” huy chương ASIAD của thể thao Brunei. Lần gần nhất mà họ được hưởng niềm vui từ năm 2002, khi nam võ sỹ karate Tong Kit Siong giành huy chương đồng ở nội dung kumite 75kg. “Tôi không nghĩ về mình đã lập cột mốc lịch sử. ASIAD là đấu trường rất lớn và tôi thực sự rất vinh dự khi có được tấm huy chương bạc”, Basma Lachkar nói.

Chiến tích của Basma Lachkar có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người, điều này đến từ việc thể thao Brunei vẫn còn quá khiêm tốn so với quốc tế, song với giới wushu Đông Nam Á thì không quá bất ngờ. Ở tuổi 14, cô đã giành huy chương bạc trong lần ra mắt SEA Games trên đất Malaysia vào năm 2017. Ở hai kỳ SEA Games tiếp theo vào năm 2019 và 2023, nữ võ sĩ sinh năm 2003 đoạt thêm 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Basma Lachkar là vận động viên trẻ tiềm năng của wushu Đông Nam Á.

Basma Lachkar là vận động viên trẻ tiềm năng của wushu Đông Nam Á.

Như Chủ tịch Liên đoàn Wushu Brunei Lim Boon Hwa chia sẻ trong niềm vui sướng: “Basma Lachkar là một vận động viên wushu rất tài năng, được chính phủ và hiệp hội hỗ trợ tốt khi chúng tôi tập luyện ở Hà Bắc và Hàng Châu (Trung Quốc) trong 2 tháng để chuẩn bị cho ASIAD 19. Chúng tôi được kỳ vọng vào cô ấy sẽ giành được huy chương, và chúng tôi đã cùng nhau tạo nên lịch sử cho thể thao quốc gia. Tôi chắc chắn rằng, mọi người ở quê nhà đều vui mừng cùng chúng tôi, và hy vọng điều này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ theo đuổi wushu”.

Sinh ra với cha là người Maroc và mẹ người Brunei, Basma Lachkar tiếp cận wushu ở tuổi 9 tuổi khi theo học ở trường Trung học Chung Hwa. Ban đầu, cô theo môn này chủ yếu rèn sức khỏe sau giờ học, và cũng bởi các hoạt động ngoại khóa khác đã kín chỗ nên nữ vận động viên không còn sự chọn lựa nào khác. Song, các HLV đã nhận thấy được tiềm năng của cô, và bắt đầu dành sự đầu tư.

Giới chuyên môn lẫn mộ điệu đều biết thể thao Brunei đầy khiêm tốn trên trường quốc tế. Nhưng dù đến từ môi trường phát triển không được thuận lợi, Basma Lachkar không ngừng cố gắng để vươn lên, và giờ đã trở thành vận động viên huyền thoại của thể thao Brunei. Trước tấm huy chương bạc ASIAD 19, nữ võ sĩ tạo nên cột mốc lịch sử trên trường thế giới với huy chương bạc ở Đại hội Thể thao Đại học Thế giới hồi đầu năm nay.

Chiến thắng của Basma Lachkar ở ASIAD 19 dù chưa sớm nâng tầm vị thế thể thao Brunei ở trường quốc tế, song lại chỉ dấu về khả năng vươn xa của họ, từ đó mở ra cơ hội đầu tư để có thể tạo ra sự đột phá về số lượng huy chương trong tương lai gần.

Tin cùng chuyên mục