Sổ tay

Nhiệm vụ quốc gia

Bất cứ vận động viên (VĐV) nào từ chối thực hiện nghĩa vụ đối với các đội tuyển bóng chuyền (nam, nữ) kể từ mùa giải 2024 trở đi nếu không phải vì lý do bất khả kháng, sẽ đối diện với án phạt nghiêm khắc nhất đó là bị cấm thi đấu dài hạn ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển thời gian tới.

Nhiệm vụ quốc gia

Một trong những điểm đáng chú ý của Điều lệ Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 vừa được công bố vào ngày 26-12-2023 đã chỉ ra rất rõ như vậy, và được xem là cơ sở quan trọng để các huấn luyện viên tuyển chọn nhân tài cho các đội tuyển tham dự giải đấu quốc tế.

Năm 2023, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã rất khổ sở khi không thể tập trung được những VĐV tốt nhất cho đội tuyển nữ quốc gia ở các giải cấp độ châu Á (Asiad 19 và giải vô địch châu Á), đồng thời cho sân chơi thế giới (FIVB Challenge Cup và Cúp các CLB nữ thế giới), vì chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền của CLB nữ Ninh Bình từ chối lên phục vụ đội tuyển, dù không dính chấn thương hay bệnh tật gì cả. Điều mà chủ công này lo sợ chính là sẽ phải xét nghiệm giới tính nếu cùng đội tuyển tham dự giải quốc tế bên ngoài Việt Nam.

Sự bao che của ngành thể thao Ninh Bình, cộng thêm với thái độ thiếu chuyên nghiệp của VĐV này đã khiến giới chức bóng chuyền Việt Nam phát hiện ra những điểm cần thiết phải bổ sung cho Điều lệ của bóng chuyền Việt Nam, để môn thể thao mang tính tập thể và hấp dẫn này ngày càng trở nên chuyên nghiệp, lành mạnh và cao thượng hơn.

Chính vì vậy, quy định “những VĐV được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế mà không thực hiện theo lệnh triệu tập của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT với bất kỳ lý do gì (trừ trường hợp bất khả kháng và có sự đồng ý của liên đoàn) sẽ bị cấm thi đấu ở năm tiếp theo” chính là cơ sở pháp lý để VFV cũng như HLV các đội tuyển xử lý các trường hợp cố tình trốn tránh nhiệm vụ quốc gia, hoặc cố tình gian lận để mưu cầu thành tích.

Lần đầu tiên trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, VFV đã đưa một điều luật liên quan đến cá nhân VĐV vào trong Điều lệ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia, nên cũng có thể thấy rằng VFV đang rất nỗ lực để làm trong sạch môi trường bóng chuyền nước nhà, đồng thời cũng nhằm mục tiêu nâng chất cho các đội tuyển quốc gia đang nỗ lực vươn tầm châu Á, thế giới.

Tin cùng chuyên mục