Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên vẫn là nòng cốt đội tuyển bơi Việt Nam

Đội tuyển bơi quốc gia của năm 2023 chính thức được thành lập và tất cả cùng chờ đợi các gương mặt tốt nhất trên đường đua xanh của chúng ta sẽ có kết quả như kỳ vọng.
Huy Hoàng, Hưng Nguyên đều là những VĐV tốt nhất của đội tuyển bơi Việt Nam thời điểm hiện tại. Ảnh: D.P
Huy Hoàng, Hưng Nguyên đều là những VĐV tốt nhất của đội tuyển bơi Việt Nam thời điểm hiện tại. Ảnh: D.P

Hưng Nguyên, Huy Hoàng là nòng cốt

Trong danh sách tập trung bắt đầu từ tháng 1-2023 của đội tuyển bơi Việt Nam được tập tại Trung tâm HLTTQG Cần Thơ, Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình), Trần Hưng Nguyên (Quân đội), Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) đều có mặt. Nói gì thì nói, cả 3 tuyển thủ trên là những người đạt thành tích tốt trong nội dung của mình ở năm 2022 từ SEA Games 31 cho tới Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 cũng như họ là chủ lực của đội bơi nam quốc gia nên việc tiếp tục tập trung đội tuyển quốc gia trong năm 2023 là không bất ngờ.

Năm 2022, đội bơi Việt Nam đã có giai đoạn tập huấn tại Hungary chuẩn bị cho SEA Games 31. Đồng thời, các tuyển thủ còn thi đấu giải vô địch thế giới (cũng tổ chức ở Hungary) và khi đó Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn đã có mặt tại Hungary để thị sát trực tiếp nơi tập luyện cũng như làm việc cụ thể với Ủy ban Olympic Hungary trong việc kết hợp huấn luyện các gương mặt quan trọng hướng tới thành tích cao cho bơi Việt Nam trong năm 2023. Trong số các kình ngư được nhắc tới thì có những trường hợp như Hoàng, Nguyên và Bảo. Trước mắt, các tuyển thủ trở lại tập luyện duy trì trước khi sẽ được tham gia một số chương trình tập huấn dài hạn của đội tuyển bơi quốc gia.

Ngoài họ, đội bơi Việt Nam của năm 2023 cũng có một số gương mặt trẻ đáng chú ý như Quỳnh Như, Thu Thủy (Đồng Nai), Quang Thuấn, Thúy Hiền (Quân đội), Anh Thư (Quảng Bình)... Sau khi Lê Nguyễn Paul và Lê Thị Mỹ Thảo cùng Nguyễn Thị Ánh Viên đã thôi không tập trung đội tuyển quốc gia, hiện tại VĐV lớn tuổi nhất của đội tuyển bơi Việt Nam là Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng). Quý Phước tiếp tục tập trung đội tuyển ở năm 2023 và địa điểm tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng.

Mục tiêu sát sườn

Chúng ta có 2 giải đấu quan trọng là SEA Games 32 và ASIAD 19-2022. Tại SEA Games 30-2019, và SEA Games 31-2021 ở Việt Nam đội tuyển bơi Việt Nam đã có những tấm HCV quý giá. Nhưng quan trọng nhất trong chu kỳ thi đấu đó, năm 2020, chúng ta có suất chính thức dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 nhờ chỉ số chuyên môn vượt chuẩn mà Nguyễn Huy Hoàng giành được. Khi đó, Hoàng vượt được 2 chuẩn và có mặt tại Nhật Bản thi đấu Olympic các nội dung 800m và 1500m tự do. Thi đấu SEA Games 32 trong tháng 5 năm nay tại Campuchia và ASIAD 19-2022 vào tháng 10, chúng ta không chỉ hướng tới kết quả huy chương mà còn chờ đợi sự vượt ngưỡng của các kình ngư chủ chốt nhằm tìm cơ hội vượt chuẩn chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Ban huấn luyện của đội tuyển bơi đặt hết kỳ vọng vào tất cả các gương mặt được dự SEA Games 32 tới đây. Ai sẽ thành công phải phụ thuộc ở lộ trình huấn luyện cùng mục tiêu và sự quyết tâm ở mỗi người.

Bơi Việt Nam còn đấu trường quan trọng ASIAD 19-2022. Khi ở đỉnh cao phong độ, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên chưa một lần đứng lên bục cao nhất nhận HCV ở đấu trường này. Ánh Viên giành kết quả tốt nhất là 2 tấm HCĐ cá nhân khi dự kỳ ASIAD 2014. Sau đó 4 năm, Nguyễn Huy Hoàng làm nên lịch sử cho bơi lội Việt Nam ở việc lần đầu có VĐV giành được HCB môn bơi tại một kỳ ASIAD (Hoàng giành 1 HCB, 1 HCĐ tại ASIA 2018). Chỉ tiêu mà đội bơi Việt Nam hướng tới ASIAD 19-2022 là có huy chương bởi đội tuyển đang sở hữu những con người đạt được độ chín của sự nghiệp.

Luong Jeremie Loic Nino là gương mặt duy nhất của bơi TPHCM được lên tuyển năm nay. Ảnh: D.P

Luong Jeremie Loic Nino là gương mặt duy nhất của bơi TPHCM được lên tuyển năm nay. Ảnh: D.P

Năm 2023, đội tuyển bơi quốc gia bắt đầu có sự đổi mới nhân sự khi VĐV trẻ được tập trung để hướng tới sự bồi dưỡng, đào tạo được con người kế cận các đàn anh, đàn chị. Chúng ta vẫn sử dụng ban huấn luyện nội với các HLV Nguyễn Hoàng Vũ, Ngô Minh Nhanh, Phạm Tuấn Kiệt, Võ Thái Nguyên, Phạm Việt Nam, Nguyễn Đăng Hà, Châu Bá Anh Tư. Tương lai gần, chuyên gia ngoại vẫn là yếu tố cần để VĐV bơi Việt Nam phát triển tốt hơn nữa.

Năm 2023, bơi TPHCM chỉ có 1 đại diện được góp mặt đội tuyển quốc gia là Luong Jeremie Loic Nino. Nam tuyển thủ này từng dự SEA Games 31 cũng như giành được HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 mới đây.

Tin cùng chuyên mục