Nếu Premier League phải chờ đến tháng 6, cầu thủ sẵn lòng đá luôn đến tháng 8

Tiền vệ Everton Morgan Schneiderlin hôm nay quả quyết là cầu thủ sẵn sàng thích ứng với hoàn cảnh và sẽ chơi cho đến tháng 8 nếu điều đó giúp hoàn tất mùa giải còn đang dang dở này.
Nếu Premier League phải chờ đến tháng 6, cầu thủ sẵn lòng đá luôn đến tháng 8

Premier League hiện đang bị đình chỉ ít nhất cho đến ngày 30-4 nhưng đã có những cuộc đàm phán diễn ra và mọi người hiểu rằng giải có thể bị trì hoãn lâu hơn nữa, cho đến tận đầu tháng Sáu.
Đại dịch COVID-19 đã mang đến sự không chắc chắn cho lịch bóng đá và vẫn chưa rõ mùa giải hiện tại chính xác sẽ được hoàn thành như thế nào. Nếu giải đấu nối lại vào tháng 6, điều đó có nghĩa là cầu thủ có 6 tuần để hoàn thành chiến dịch và chỉ còn đúng 4 tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào chiến dịch mới.
Schneiderlin khẳng định rằng cầu thủ sẽ phải thích nghi và chơi cho đến tháng 8, cũng là tháng mà mùa giải tiếp theo sẽ bắt đầu.
Schneiderlin bày tỏ trên tờ The Mirror: “CLB đưa ra quyết định tốt nhất có thể. Bóng đá chỉ đứng hàng thứ 2 ở đây. Chúng tôi sẽ phải thích nghi”.

Schneiderlin (Everton)
“CLB đã xác định ngày 17-4 để chúng tôi trở lại tập luyện. Điều đó dường như hơi sớm một chút. Chúng tôi sẵn sàng chơi đến tháng 8 nếu đó là điều cần thiết".

Tin cùng chuyên mục