Năm hiệu quả của cầu thủ đội tuyển quốc gia

Bóng chuyền là môn được cổ vũ, theo dõi đáng kể chỉ sau bóng đá tại Việt Nam. Nhìn lại năm 2022, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, các cầu thủ đã có năm thi đấu hiệu quả.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có nhiều giải đấu ở năm 2022 và sẽ rất bận rộn trong năm 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có nhiều giải đấu ở năm 2022 và sẽ rất bận rộn trong năm 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chúng ta nói tới sự hiệu quả bởi đấu trường quan trọng nhất mà đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trong nhà Việt Nam thi đấu và đạt đúng chỉ tiêu là SEA Games 31.

Năm 2021, bóng chuyền cấp độ đội tuyển là không có hoạt động cụ thể do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Năm 2022, các đội tuyển đã trở lại hướng tới mục tiêu cao nhất ở SEA Games 31. Một phần nào đó, trong sự chuẩn bị chuyên môn, khi giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 chính thức cho phép cầu thủ ngoại trở lại thi đấu thì bản thân từng cầu thủ nội (trong đó có các tuyển thủ quốc gia) được cọ xát với những tay đập nước ngoài. Khi tập trung đội tuyển, họ đã có thêm thời gian rèn luyện.

Kết quả HCB của đội tuyển nam và đội tuyển nữ tại SEA Games 31 là đạt chỉ tiêu khi nhà quản lý bóng chuyền (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn bóng chuyền đề ra trước khi thi đấu. Xuyên suốt trong hành trình thi đấu tại SEA Games 31, cầu thủ đã thể hiện tốt nhất tinh thần vì màu cờ sắc áo. Với giới chuyên môn, có chăng chỉ một chút chạnh lòng khi tại 2 trận chung kết, cầu thủ lại không có sự thể hiện mạnh mẽ nhất để rồi thua nhanh trước các đối thủ Thái Lan (nữ) và Indonesia (nam).

Sau SEA Games 31, đội bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tham dự Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 (xếp hạng 4) và ASEAN Grand Prix 2022 (hạng nhì). Bỏ qua việc thể hiện chuyên môn tại giải ra sao, chúng ta nhìn thẳng vào thực tế đó là cầu thủ đã thi đấu đủ nhất các giải quốc tế và sự cọ xát trực triếp giúp họ tự tin hơn, chơi càng hiệu quả chuyên môn. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đồng thời là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn từng cho biết “nếu nói rằng ở cấp độ đội tuyển, bóng chuyền nam không được đầu tư như bóng chuyền nữ là không đúng. Hai đội tuyển bóng chuyền trong nhà quốc gia được quan tâm như nhau. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, cầu thủ nữ và các giải bóng chuyền nữ được khán giả ưu ái xem, cổ vũ hơn là giải thi đấu của nam. Tại Đông Nam Á, 2 đội bóng chuyền của chúng ta đã và đang có thứ hạng ở nhóm đầu nhưng để vươn ra thế giới vẫn phải nỗ lực nhiều hơn”. Cũng trong phân tích của mình, ông Phấn đã đưa ví dụ cụ thể ở việc đầu tư và lựa chọn nội dung ra sao để phù hợp và phát triển nhất. “Chúng tôi nói không đâu xa, nếu ai có dịp tới Thái Lan sẽ thấy, thể thao của bạn tập trung đầu tư tối đa cho đội bóng chuyền nữ trong nhà. Đội nữ được hưởng chế độ cao nhất và đầu tư trang thiết bị phụ trợ cùng đội ngũ làm việc đi cùng với hơn chục con người. Nhưng nhìn sang đội nam, gần như là không có gì. Đội bóng chuyền nam quốc gia Thái Lan chỉ tập rồi đi về sau mỗi buổi tập chứ không có được các sự hỗ trợ như vậy. Vào lúc này, bóng chuyền nữ Thái Lan đã ở tốp đầu thế giới”.

Hai đội bóng chuyền Việt Nam luôn tập trung các cầu thủ tốt nhất từ các đội bóng trong nước. Tuy nhiên, điều mà các đội đều thiếu ở mỗi năm đó là số cơ hội thi đấu quốc tế để thấy được mình và đối thủ ra sao cùng việc cho cầu thủ phát triển hơn chuyên môn.

Chúng ta có cầu thủ giỏi hay không? Câu trả lời là chuyên môn các tay đập Việt Nam không hề kém. Minh chứng rõ nhất là bóng chuyền nữ đã có Trần Thị Thanh Thúy đang thi đấu tại Nhật Bản. Ngay tại giải ASEAN Grand Prix 2022 ở Thái Lan, các cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Nguyệt Anh được đội bóng địa phương của Thái Lan ngỏ ý muốn thuê sang thi đấu. Chắc chắn, nếu không có những giải đấu quốc tế liên tục, cầu thủ Việt Nam rất khó có cơ hội được các đội bóng nước ngoài biết tới.

Chính vì thế, khi chúng tôi đặt vấn đề rằng năm 2023 liệu cơ hội thể hiện của cầu thủ bóng chuyền đội tuyển quốc gia có bị ít đi không thì Tổng thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường khẳng định “năm 2023 sẽ là năm bận rộn cho các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trong nhà vì ít nhất mỗi đội được dự 3 giải cấp Đại hội. Sau đó, từng giải thuộc châu Á và Đông Nam Á sẽ có đội góp mặt và dựa theo thời gian cụ thể. Chưa kể năm 2023, 2 đội vô địch quốc gia sẽ thi đấu giải cúp các CLB vô địch châu Á thường niên”. Chắc chắn, được thi đấu nhiều giải quốc tế, từng cầu thủ sẽ có năm thi đấu hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục