Max Verstappen không quá quan tâm đến phim của Brad Pitt: Mọi thứ luôn bị kịch tính quá mức

Cùng với các đồng nghiệp Đua xe F1, Max Verstappen (vô địch F1 mùa giải năm nay với 575 điểm) đã xuất hiện trong bộ phim điện ảnh mới về đề tài Công thức 1, có sự tham gia diễn xuất của cả siêu sao Brad Pitt...

Brad Pitt (áo trắng ngoài cùng) và Max Verstappen (áo đen - đỏ)
Brad Pitt (áo trắng ngoài cùng) và Max Verstappen (áo đen - đỏ)

Trong suốt mùa giải F1 vừa rồi, đoàn làm bộ phim vẫn chưa được đặt tên - có tin đồn sẽ được gọi là Apex - đã tổ chức quay nhiều cảnh trên đường đua và một số tay đua đã được xem vài phân đoạn ngay trước chặng American Grand Prix.

Trong buổi trả lời phỏng vấn rộng rãi mới đây trên Tạp chí Công thức 1, Max đã có giải thích quan điểm, cách nhìn của anh về bộ phim của Brad Pitt và cả "phẩm chất diễn xuất của chính bản thân mình".

“Tôi đã từng xem nhiều bộ phim của Brad Pitt. Ocean's Eleven, Ocena's Twelve và vân vân... Tôi nhớ những vai diễn đó của anh ấy. Dù sao thì, tôi cũng thích phim ảnh và Brad Pitt đương nhiên là một diễn viên siêu hạng”.

“Ở trước chặng đua American Grand Prix, tôi đã được xem vài phân đoạn của bộ phim mới này. Có show chiếu trong suốt buổi gặp gỡ của các tay đua trước chặng, kèm theo những giải thích việc họ đã quay phim như thế nào”.

“Thật tuyệt vời khi được xem điều đó, đó là điều chắc chắn. Nhưng thực sự, nó không khiến tôi quan tâm nhiều đến như vậy. Tôi không cần thiết phải xem một bộ phim quay về môn thể thao của mình”.

“Bộ phim này đương nhiên là một câu chuyện đã được sáng tạo sẵn và tất cả mọi thứ luôn bị kịch tính quá mức, để bạn phải yêu thích bộ phim. Cá nhân của tôi, tôi không có quá nhiều vấn đề với điều đó”, Max “điên” thành thật chia sẻ.

Trả lời câu hỏi bản thân đã “diễn xuất” như thế nào, Verstappen lên tiếng phản bác ngay lập tức: “Tôi không nghĩ đó thật sự là diễn xuất. Đơn giản, đó là thế giới bạn đang sống ở trong đó, đó là cách mà nó diễn ra”.

“Bây giờ và sau đó, nó vẫn được “chơi” nhiều hơn. Tất nhiên tôi không muốn làm như vậy, đương nhiên, nhưng đó là một phần của trò chơi chính trị trong Đua xe F1 và trong cả nhiều môn thể thao khác”.

“Trong nhiều năm qua, tôi đã trở nên thành thạo hơn một chút, với những gì tôi nói và cả những gì tôi không nói ra. Nhưng nói chung, tôi chủ yếu vẫn là chính mình, và chắc chắn sẽ không phải là một diễn viên”.

Tin cùng chuyên mục