Man Utd thừa nhận tương lai Mason Greenwood sẽ không ở Old Trafford

Manchester United hôm nay đã đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng tiền đạo Mason Greenwood sẽ rời CLB, sau khi "hai bên đồng ý" rằng tốt nhất là anh nên rời CLB, sau một cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc tấn công tình dục.
Man Utd thừa nhận tương lai Mason Greenwood sẽ không ở Old Trafford

Manchester United đã đưa ra một tuyên bố sau cuộc điều tra của CLB đối với Mason Greenwood, người đã bị Quỷ đỏ đình chỉ vào tháng 1-2022, khi anh phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu hãm hiếp và tấn công tình dục liên quan đến một phụ nữ trẻ, sau khi các hình ảnh và video được tiết lộ. đăng trực tuyến.

Tuy nhiên, vào tháng 2-2023, Cơ quan Công tố Vương quốc Anh (CPS) đã thông báo rằng vụ án đã bị đình chỉ, một phần là do các nhân chứng quan trọng rút lui.

Quỷ đỏ bắt đầu cuộc điều tra của riêng họ vào tháng 2, và sau 7 tháng CLB công bố kết luận cuối cùng, có nghĩa là tiền đạo trẻ sẽ tiếp tục sự nghiệp "rời xa Old Trafford".

Với việc Greenwood bị treo giò hơn 1 năm rưỡi, CLB đã lên kế hoạch công bố quyết định về tương lai của anh vào đầu mùa giải 2023-2024, nhưng đã thông báo tạm hoãn vì họ muốn tham khảo ý kiến của các cầu thủ đội nữ đang vắng mặt, bận tham gia đội hình tuyển Anh tại World Cup 2023.

Một tuyên bố được đưa ra vào tuần trước thừa nhận rằng quyết định cuối cùng "rốt cuộc thuộc về Giám đốc Điều hành (Richard Arnold)". Bây giờ vào thứ Hai, CLB thành Manchester đã đưa ra một tuyên bố nhằm đúc kết cuộc điều tra.

Mason 'trắng án'

Cuộc điều tra được cho là "kết luận rằng tài liệu được đăng trực tuyến không cung cấp bức tranh toàn cảnh" và họ tin rằng "Mason không phạm tội danh mà ban đầu anh ta bị buộc tội". Tuy nhiên, tuyên bố cho biết thêm rằng "Mason công khai thừa nhận ngày hôm nay, anh ấy đã mắc những sai lầm mà anh ấy phải chịu trách nhiệm".

Cuộc trao đổi kết thúc với thừa nhận quyết định "được cả hai bên đồng ý" rằng Greenwood sẽ gặp "những khó khăn đáng kể... nếu bắt đầu lại sự nghiệp của anh ấy tại Manchester United" và do đó anh ấy sẽ rời CLB, mặc dù họ sẽ "làm việc với Mason để đạt được kết quả đó".

Giám đốc điều hành Arnold cũng đã đưa ra một tuyên bố thông qua các kênh của CLB tới người hâm mộ, tuyên bố này tương tự như thông báo đầu tiên, nhưng làm sáng tỏ một số chi tiết thú vị khác của cuộc điều tra.

Ông viết rằng "nạn nhân bị cáo buộc đã yêu cầu cảnh sát ngừng điều tra vào tháng 4-2022" - tức là chỉ 4 tháng sau khi Greenwood bị đình chỉ lần đầu và 10 tháng trước khi cuộc điều tra cuối cùng bị đình chỉ. Nó cũng tiết lộ rằng gia đình của họ "đã tham gia vào quá trình này và được trao cơ hội để xem xét và sửa chữa những phát hiện thực tế của chúng tôi".

Các fan nữ Man United biểu tình chống bạo hành phụ nữ và chống Greenwood trở lại

Các fan nữ Man United biểu tình chống bạo hành phụ nữ và chống Greenwood trở lại

Điều tốt nhất cho đôi bên là Mason ra đi

Khi giải thích thêm về lý do dẫn đến quyết định "chung" để tiền đạo này rời CLB, Arnold cũng trích dẫn "những ý kiến ​​mạnh mẽ" do vụ việc gây ra có thể làm mất tập trung vào "sự thống nhất mà chúng tôi đang tìm kiếm trong CLB". Cầu thủ 21 tuổi này cũng có con với đối tác hiện tại của mình, và Giám đốc điều hành của Man United đã nhận ra rằng điều đó có thể phức tạp như thế nào trong "sự chú ý khắc nghiệt" của Man United.

Arnold cho biết thêm, mặc dù cuộc điều tra sắp kết thúc, nhưng "điều đó không báo hiệu sự kết thúc của vấn đề này". "CLB sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cả nạn nhân và Mason để giúp họ xây dựng lại và tiến về phía trước một cách tích cực với cuộc sống của họ".

Tin cùng chuyên mục