Leicester mạnh mẽ trở lại hành trình bảo vệ vị trí tốp 4

Tiền đạo ngôi sao Jamie Vardy đã chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng kéo dài 2 tháng để giúp Leicester đánh bại West Brom với tỷ số 3-0 vào thứ năm, qua đó củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

HLV Brendan Rodgers hài lòng trước sự trở lại của những trụ cột. Ảnh: Getty Images
HLV Brendan Rodgers hài lòng trước sự trở lại của những trụ cột. Ảnh: Getty Images

Các học trò của HLV Brendan Rodgers chao đảo sau 2 trận thua trước Man.Unted và West Ham, nhưng sự hứng khởi dường như đã trở lại sau khi họ vượt qua Southamton cuối tuần qua để giành suất đá chung kết FA Cup với Chelsea. Jamie Vardy ghi bàn đầu tiên sau 12 trận khô hạn trên mọi đấu trường, Kelechi Iheanacho ghi bàn thứ 13 của anh trong năm 2021 và trung vệ Jonny Evans không chỉ ghi bàn còn lại, mà còn chơi xuất sắc trong hễ thống phòng ngự để giúp hoàn thành chiến thắng 3-0.

Leicester từng có giai đoạn trượt dài cuối mùa qua và mất suất dự Champions League, nhưng họ cho thấy không để sai lầm xảy ra lần nữa. Bầy cáo hiện củng cố vị trí thứ 3 với 4 điểm nhiều hơn Chelsea và West Ham trước 6 vòng đấu cuối. HLV Rodgers ca ngợi thái độ của đội bóng: “Jamie Vardy đã làm được điều đó trong suốt sự nghiệp của mình và Kelechi Iheanacho hiện đang thể hiện những phẩm chất của mình - cậu ấy vẫn mắc quá nhiều sai lầm nhưng đang có những cải thiện. Tập thể này đôi khi sẽ thua trận, nhưng họ rất trung thực và họ luôn muốn trở nên tốt hơn. Khi bạn có được khát khao, đó chính là tấm vé mơ ước. Đó là tất cả những gì bạn có thể yêu cầu với tư cách là một HLV”.

Một sự trở lại quan trọng khác là James Maddison, khi tiền vệ đá chính lần đầu tiên kể từ tháng 2. HLV Rodgers đánh thêm: "Bất kỳ chiến thắng nào ở Premier League luôn là một điều tốt. Đó là một chiến thắng xuất sắc đối với chúng tôi. Tôi đã nói trước với các cầu thủ rằng đây là thời điểm của mùa giải. Chúng tôi vào chung kết FA Cup, nhưng chúng tôi còn các mục tiêu khác và chúng tôi phải có quyết tâm và cam kết cho đến trận cuối cùng ở Premier League. Tôi không nghĩ về các đội khác, chúng tôi chỉ nghĩ về bản thân. Chúng tôi chỉ đảm bảo có thể kiểm soát bản thân. Không có gì đảm bảo cả, nhưng chúng tôi muốn lọt vào tốp 4. Đây là một đội đã và đang phát triển nhưng tôi không thể đòi hỏi gì hơn từ các cầu thủ”.

Tin cùng chuyên mục