Lê Quang Hùng: Giọt nước mắt hạnh phúc sau 9 năm bước ra từ bóng tối

B.Bình Dương đã giành quyền đi tiếp ở Cúp quốc gia 2023 sau khi đánh bại CLB đang thi đấu ở Giải hạng Nhất là Huế đến 4 bàn không gỡ ở vòng sơ loại. Một chiến thắng không có gì bất ngờ với của đội bóng đất Thủ... nhưng lại mang đến ý nghĩa đầy to lớn với cá nhân Lê Quang Hùng, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để “khâu lại vết rách” của cuộc đời.
Quang Hùng đã trở lại bóng đá chuyên nghiệp sau 9 năm thi hành án từ VFF
Quang Hùng đã trở lại bóng đá chuyên nghiệp sau 9 năm thi hành án từ VFF

Kim đồng hồ chuyển sang phút 64, khi B.Bình Dương đã dẫn đội chủ nhà 4-0 và gần như nắm chắc chiến thắng trong tay, Quang Hùng được HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung vào sân để thay Đoàn Tuấn Cảnh. Để có được những bước chạy trên thảm cỏ Tự Do vào chiều 1-4, đó là một hành trình kéo dài đến 9 năm, Quang Hùng vượt qua bóng tối của sự mặc cảm, tự tin, cố gắng phấn đấu và kiên trì nuôi dưỡng cho giấc mơ được trở lại chơi bóng chuyên nghiệp. Chín năm qua với Hùng “Bari” là nhiều đêm dài thức trắng tự dằn vặt về sai lầm của quá khứ, loạt lá đơn gửi đến VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) xin được giảm án, những giọt nước mắt đã rơi ở phiên xét xử vào tháng 8-2014, và cả lời sám hối muộn màng đến người bố - một CĐV đặc biệt của anh - đã rời cõi trần thế từ lâu.

“Tôi bật khóc khi bước ra sân. Trong khoảnh khắc ấy, thật sự rất sung sướng và hạnh phúc lắm! Sau 9 năm, tôi đã trở lại với sân chơi chuyên nghiệp. Tôi muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi đến bố cùng gia đình của mình”, giọng của Quang Hùng nghẹn lại khi tâm sự với SGGPO.

Vài phút sau, một dòng trạng thái đong đầy cảm xúc đã được Hùng biên soạn trên mạng xã hội: “Một ngày thật sự biết ơn và thật hạnh phúc khi được trở lại. Tôi xin cảm ơn VFF, cảm ơn B.Bình Dương, cảm ơn Ban huấn luyện, các đồng đội, giới truyền thông cùng mọi người đã ủng hộ và giúp tôi được trở lại. Bố ơi! Con đã trở lại rồi, mong bố tha thứ và phù hộ cho con bố nhé! Cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh Hùng”.

Phía dưới bài bình luận, người hâm mộ lẫn đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng và động viên đến nam cầu thủ. Hậu vệ quê Nam Định trở lại bóng đá đỉnh cao vào đúng ngày đặc biệt: 1-4 là Cá tháng tư. Ngày ta truyền tai nhau về ngày nói dối, nhưng ở trên sân Tự Do vào chiều 1-4, có một giấc mơ đã được Quang Hùng hiện thực hóa thành sự thật. Con người đổ lệ khi chạm đến cảm xúc cực đại. Với người con Nam Định sống trọng tình, trọng nghĩa như Hùng “Bari”, đêm 1-4 ngập tràn sự hạnh phúc với nam cầu thủ, dù cho anh nhận biết bao cuộc điện thoại hay mỏi tay trả lời các dòng tin nhắn, bình luận từ sự quan tâm của mọi người.

Quang Hùng nhớ đến người bố đã khuất sau trận đấu với Huế ở Cúp quốc gia 2023.

Quang Hùng nhớ đến người bố đã khuất sau trận đấu với Huế ở Cúp quốc gia 2023.

Mừng cho Hùng “Bari”, nhưng cũng không quên nhắc đến sự cưu mang của B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ chấp nhận đối diện với đàm tiếng từ không ít người, để tạo cơ hội cho một mảnh đời bào chữa lại lỗi lầm quá khứ. Không ai... đánh người chạy lại, và HLV Nguyễn Quốc Tuấn cảm thấu được sự khát vọng và nỗ lực đến tột cùng của Hùng. Việc đăng ký và cho Quang Hùng ra sân ở Cúp quốc gia là món quà dành tặng cho sự cố gắng không ngừng của cậu học trò. “Quang Hùng còn một số bỡ ngỡ với bóng đá đỉnh cao, nhưng cậu ấy đã thích nghi nhanh khi trở lại. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của Hùng và sẵn sàng tạo điều kiện để cậu ấy ra sân”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

“Đã xa bóng đá từ lâu nên tôi đã cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa, để ban huấn luyện nhìn nhận mình vẫn đáp ứng được chuyên môn và trao cơ hội được ra sân thi đấu hôm nay. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực để được CLB đăng ký vào danh sách ở giai đoạn 2 V-League 2023”, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam nhấn mạnh. Tất nhiên, hành trình để Hùng “Bari” được có tên vào danh sách ở giai đoạn 2 V-League 2023 cũng chông gai không kém. Thêm một thử thách nữa, nhưng chẳng sao cả, khi anh đã đến chặng đường 9 năm để thuyết phục được VFF xóa án và ra sân ở Cúp quốc gia.

Lê Quang Hùng từng bị VFF treo giò vĩnh viễn vào năm 2014 do tham gia vào dàn xếp tỷ số ở trận đấu giữa Ninh Bình và Kelantan ở AFC Cup. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam bị bị tòa tuyên án 27 tháng tù treo, thử thách 24 tháng. Đến đầu tháng 3, VFF xoá án treo giò vĩnh vĩnh để Quang Hùng được trở lại tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý.

Tin cùng chuyên mục