Klopp thừa nhận West Brom xứng đáng cầm hòa ở Anfield

Liverpool đã bỏ qua cơ hội bứt xa ở ngôi đầu bảng khi để West Brom cầm hòa 1-1 trên sân nhà, song HLV Jurgen Klopp cảm nhận việc The Kop chơi chùng xuống trong hiệp 2 cho thấy đối thủ gỡ hòa là xứng đáng.
Mo Salah bỏ qua cơ hội ở hiệp đầu
Mo Salah bỏ qua cơ hội ở hiệp đầu

Liverpool tưởng chừng có thể nởi rộng khoảng cách ở ngôi đầu lên thành 5 điểm khi Sadio Mane mở tỷ số từ phút 12. Ưu thế tuyệt đối của Liverpool dần dần suy giảm để rồi họ mất quyền kiểm soát ở hiệp 2, và tỏ ra kém an toàn khi Joel Matip phải tập tễnh rời sân, đẩy Liverpool vào cơn khủng hoảng vị trí trung vệ.

Alisson đã cứu được cù sút nguy hiểm của Karlan Grant nhưng đội chủ nhà không để ý đến cảnh báo đó khi để Semi Ajayi đánh đầu ghi bàn khi trận đấu chỉ cỏn 8 phút. Klopp nói với Sky Sports: "Đó là lỗi của chính chúng tôi. Không ai nghĩ một đội chơi như West Brom trong hiệp 1, giống như với đội hình 6-4-0 hay bất cứ điều gì đó lại có thể quật khởi ở hiệp 2". 

"Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi đã ghi bàn thắng và không bị đe dọa gì, đặc biệt là không có pha sút phạt nào. Hiệp 2, chúng tôi không làm được điều tương tự. Trong năm phút đầu tiên của hiệp 2, họ đã có ba đợt phản công. Chúng tôi đã cho họ những quả phạt góc dễ dàng và đơn giản. Đó là thứ duy nhất mà họ muốn có và chúng tôi đã cho đi. Đó là lý do tại sao lỗi của chúng tôi và đó là lý do tại sao kết quả chỉ là 1 điểm thay vì 3 điểm".

Trong khi thừa nhận những thách thức về tinh thần khi thi đấu với một đội bóng thoải mái trong lớp vỏ phòng ngự của họ, Klopp không nghĩ rằng các cầu thủ của ông mắc kẹt với nhiệm vụ của họ theo cách mà đội bóng của Sam Allardyce đã làm - ông chủ của West Brom hiện đã bất bại trong bốn trận đấu gần nhất ở Premier League tại Anfield, và làm điều đó với 4 đội bóng khác nhau.

Klopp khen ngợi West Brom
Klopp cho biết: “Thật là thách thức không thể tin được để duy trì sự năng động và hoạt bát khi bạn liên tục phải đối mặt với 10 người đàn ông”.
"Công bằng mà nói, West Brom đã làm chính xác công việc của họ trong 90 phút. West Brom xứng đáng có điểm vì chúng tôi không kết thúc trận đấu, không có đủ cơ hội dứt điểm. "Rất khó để tạo ra cơ hội, nhưng chúng tôi lẽ ra có thể làm tốt hơn. 

"Trong hiệp hai, chúng tôi chơi lòng vòng, chuyền bóng và thay vì di chuyển, chúng tôi không chuyển hướng. Đây không phải là trận đấu mà chúng tôi sẽ nói đến trong 20 năm nữa nhưng đó là trận đấu chúng tôi phải chơi và chơi khi có thể”.

Liverpool sẽ chơi trận tiếp theo tại Newcastle United vào thứ Tư và có thể phải thi đấu mà không có một trung vệ chuyên nghiệp nào sau khi Joel Matip chấn thương trong lúc Virgil van Dijk và Joe Gomez chưa hồi phục.

Tin cùng chuyên mục