Khánh Hòa bị FIFA phạt nặng, khả năng phải xuống hạng Ba

Mới đây, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã thông báo án phạt dành cho CLB Khánh Hòa do những sai phạm liên quan đến đơn kiện của 1 cầu thủ nước ngoài. Đội bóng này đã bị FIFA cấm không được phép đăng ký cầu thủ mới do quá hạn thanh toán tiền đền bù với cầu thủ Mamadou Guirrassy.

CLB Khánh Hòa ở mùa bóng 2023-2024
CLB Khánh Hòa ở mùa bóng 2023-2024

Cụ thể, CLB Khánh Hòa quá thời hạn thanh toán tiền đền bù có mức 26.000 USD với ngoại binh Mamadou Guirrassy. Trước đó, CLB Khánh Hoà đã phá vỡ hợp đồng với cầu thủ này mà không có lý do chính đáng. Chính điều đó mà Mamadou Guirrassy đã gởi đơn kiện lên FIFA.

Trong những mùa vừa qua CLB Khánh Hòa luôn gặp những khó khăn về tài chính. Riêng mùa giải 2023-2024, họ đã bị nhóm đông cầu thủ phản ứng khi bị nợ lương, thưởng cả từ cầu thủ nội lẫn ngoại binh. Đến trước mùa giải 2024-2025, Khánh Hòa cũng chưa chắc chắn tham dự do đang gặp những khó khăn về tài chính.

Thời gian qua, Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa đang nỗ lực tìm cách để tháo gỡ cho đội bóng tỉnh nhà về vấn đề tài chính. Về chuyện lực lượng, nếu tham dự giải thì Khánh Hòa phải sử dụng cầu thủ trẻ được đôn lên do không thể tham gia hoạt động trên thị trường chuyển nhượng theo chiều mua, do án phạt từ FIFA.

z5692329232154_68c17fe7f3cb4ce9a1cfe00e6b23dc31-1920x1280.jpg
Công tác chuẩn bị về mặt tài chính, nhà tài trợ cho giải hạng Nhất 2024-2025 đã sẵn sàng

Khó khăn chồng chất, khả năng Khánh Hòa dừng bước để làm lại từ giải hạng Ba là dễ xảy ra. Trước đó vào cuối mùa giải 2023-2024, Ban Cấp phép LĐBĐ Việt Nam đã không cấp phép cho đội bóng này dự V-League 2024-2025, do không đáp ứng được tiêu chí hạng A về tài chính và cơ sở vật chất.

Cùng với Khánh Hòa, giải hạng Nhất 2024-2025 đang chờ xác nhận tham dự của hai đội Định Hướng Phú Nhuận và Đồng Nai. Đến nay, khả năng tham dự của Đồng Nai là rất thấp, trong khi ở Định Hướng Phú Nhuận thì tình hình vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

Tin cùng chuyên mục